Australia hạn chế người nhập cư vào các thành phố lớn

Chính phủ của Thủ tướng Úc, Scott Morrison, thông báo sẽ áp dụng các điều kiện thị thực mới đối với hàng ngàn người nhập cư mỗi năm. Theo đó, những người nhập cư mới phải sinh sống ở các địa phương khác ngoài hai thành phố lớn là Sydney và Melbourne trong vòng 5 năm.

Theo tờ The Australian, biện pháp mới này của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng tăng dân số mất kiểm soát tại các thành phố lớn khi mà lượng dân cư tăng tới gần 100% trong thập kỷ qua.

Điều kiện thị thực mới sẽ được áp dụng cho nhóm người nhập cư có tay nghề, nhưng không bao gồm các cá nhân được các công ty bảo lãnh hoặc có thị thực gia đình. 

Tân thủ tướng Úc ngụ ý mỗi thành phố, mỗi vùng sẽ áp dụng những quy định khác nhau để khuyến khích người nhập cư đến sinh sống, đặc biệt là các khu vực cần lao động có tay nghề hoặc cần thêm cư dân nhất.

Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cân nhắc đầu tư triển khai các dự án đường sắt cao tốc để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thành phố do dân số tăng quá nhanh.

Bộ trưởng Dân số và hạ tầng đô thị Alan Tudge, ngày 9-10 cho biết, Úc thiệt hại khoảng 25 tỷ AUD mỗi năm do tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các thành phố làm các hoạt động kinh tế bị trì hoãn. Con số này sẽ là 40 tỷ AUD trong vòng 10 năm tới nếu tình hình không được cải thiện.

Năm 2017, khoảng 87% người nhập cư có tay nghề đến Úc sinh sống tại Sydney hoặc Melbourne, mỗi nơi có khoảng 5 triệu dân. Lượng người nhập cư này đã làm gia tăng dân số Sydney thêm 100.000 người và Melbourne là 125.000 người. Ngược lại, dân số ở thành phố Adelaide, nơi có khoảng 1,3 triệu dân, chỉ tăng thêm 9.600 người.

Ông Alan Tudge nói vấn đề không phải là sự gia tăng dân số của Úc, vốn gần đây đã đạt mức 25 triệu người, mà là sự phân bổ dân cư. Ông cũng cho hay hạ tầng giao thông không theo kịp làn sóng di dân ở một số thành phố. Nỗ lực của chính phủ trong việc giảm số người nhập cư có thể bao gồm cả việc cắt giảm sinh viên quốc tế.

Năm 2016-2017, nước này tiếp nhận 183.068 di dân, 67% trong đó là lao động có tay nghề. Con số này giảm còn 162.000 người trong giai đoạn 2017-2018, theo số liệu trên truyền thông. Số liệu chính thức chưa được công bố.

Chính phủ đã chuẩn bị sẵn một số loại visa để khuyến khích người nhập cư đến sống tại các vùng nông thôn.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng những nỗ lực nhằm hạn chế dòng người nhập cư sẽ khó để thực thi và có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Các hội nhóm doanh nghiệp kêu gọi chính phủ liên bang không hạn chế người nhập cư, cho rằng giải pháp cho vấn đề áp lực dân số là xây dựng đường sá, giao thông công cộng tốt hơn cũng như có kế hoạch đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị.

Một số địa phương không đợi chính phủ liên bang mà tự tìm cách gia tăng dân số.

Lãnh thổ phương Bắc (Northern Territory), một vùng lãnh thổ liên bang bao phủ phần lớn trung tâm lục địa Úc cũng như các khu vực phía bắc vốn rất thưa dân, tháng trước đã đưa ra đề nghị hỗ trợ 15.000 AUD trong 5 năm cho những người đến sống tại đây và đảm nhận các công việc "ưu tiên cao" như kế toán, kỹ sư cơ khí và đầu bếp.

Viethome (theo Zing)