Được tặng đất nếu sinh con thứ 3, các đôi vợ chồng hãy đến quốc gia này

Nhằm khích lệ việc sinh nhiều con, chính phủ của một quốc gia vừa quyết định 'thưởng' đất và cho vay không lãi suất để mua nhà cho ai có con thứ ba.

viethome sinh con thu 3

Italy là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất ở châu Âu. Trong dự trù ngân sách mới nhất, chính phủ vừa quyết định sẽ cấp đất nông nghiệp 20 năm cho những bố mẹ sinh con thứ 3 từ năm 2019 tới 2021. Những gia đình này cũng được vay tới 200.000 Euro không lãi suất nếu mua nhà lần đầu ở gần khu đất mới được cấp.

"Người Italy ngày càng sinh ít con và vì thế cần thay đổi xu hướng này", Bộ trưởng Nông nghiệp Gian Marco Centinaio nói với Telegraph. "Đó là lý do vì sao bộ muốn góp phần thúc đẩy và ưu tiên khu vực nông thôn, nơi dễ khuyến khích mọi người sinh con hơn".

Bộ Gia đình quốc gia cho biết, ưu đãi này sẽ chỉ dành cho các đôi đã kết hôn. Người nước ngoài sống tại Italy ít nhất một thập kỷ mới được hưởng quyền lợi.

Italy không phải nước duy nhất lo ngại về tình trạng giảm tỷ lệ sinh. Theo các báo cáo của Liên hợp quốc, cứ 3 nước phát triển thì một nước có tỷ lệ sinh quá thấp và đang phải tìm các chính sách để thúc đẩy.

Chẳng hạn, Hàn Quốc chi 500.000 won (khoảng 500 USD) để hỗ trợ các đôi chi trả chi phí trước sinh. Năm đầu có con, các bố mẹ được nhận trợ cấp mỗi tháng tới 200.000 won và con số này tăng lên với mỗi lần sinh sau.

Viethome (theo VnExpress)