Kinh nghiệm du lịch Amsterdam từ A-Z, thời điểm này đi là đẹp nhất

Không giống như những gì bạn thường thấy ở các nước châu Âu, Amsterdam có một khí hậu gần biển nên vào mùa đông không có đợt lạnh kéo dài và mùa hè lại ôn hòa, dễ chịu. Thời điểm thích hợp để bạn du lịch Amsterdam là vào tháng 5 đến tháng 8. Khi ấy là dịp hoa tu-líp nở rộ và thời tiết cũng dễ chịu. Thế nhưng nếu bạn đến thành phố này vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến đầu tháng 10 thì sẽ càng thú vị hơn nhiều.
 
Ở đây có mưa suốt quanh năm nhưng thường là mưa phùn và chỉ mưa vào những buổi chiều tối. Tuy nhiên bạn cũng nên mang theo áo khoác hay áo lạnh để phòng khi mưa bão và những đợt gió lạnh bất thường. Chính vì thời tiết như thế mà hầu hết những khách sạn ở đây đều không có trang bị máy lạnh, mà thay vào đó là có lò sưởi ở trong phòng.

Vé đi London - Amsterdam chỉ 30 bảng. Bấm vào đây xem chi tiết.

viethome amsterdam 1Amsterdam lung linh, huyền ảo nhờ hệ thống kênh đào chằng chịt.

 Từ tháng 12 cho đến tháng 1 là khoảng thời gian lạnh nhất, có tuyết rơi dày đặc, mọi thứ dường như bị đóng băng. Tuy nhiên ở đây hiếm khi nào đóng băng để cho bạn có thể chơi trượt băng trên những nhánh kênh đào giống như trong phim mà bạn thường thấy.
 
Đi lại khi du lịch Amsterdam
 
Khu vực trung tâm của Amsterdam khá nhỏ và hầu hết lại bằng phẳng nên bạn có thể dễ dàng đi bộ đến những điểm tham quan từ khu vực nhà ga xe lửa. Một cách khác để đi khám phá nơi này là thuê cho mình một chiếc xe đạp. Dân cư ở đây sở hữu khoảng 600.000 chiếc xe đạp.
 
Có thể nói thành phố này rất quen thuộc với hình ảnh của chiếc xe đạp, bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều xe ở trên bất kỳ tuyến đường nào ở thành phố. Tuy nhiên đường ở khu vực trung tâm khá nhỏ, xe hơi và xe đạp cùng chạy chung 1 làn đường và về phía bên tay phải nên bạn phải hết sức chú ý.

Để thuê xe đạp, bạn có thể đến những chỗ cho thuê xe có mặt ở khắp trung tâm thành phố. Tuy nhiên nếu thuê, bạn nên khóa xe cẩn thận bởi Amsterdam là một trong những thành phố có tỷ lệ trộm cướp xe đạp cao nhất trên thế giới. Nhưng bù lại, đi lại bằng xe đạp rất thuận tiện cho việc tham quan, khám phá thành phố cũng như miền quê. Bởi bạn có thể mang theo xe đạp lên những chuyến phà, xe điện ngầm khá thuận tiện.

viethome amsterdam 2

Chưa đi xe đạp, chưa biết Amsterdam.  

Nếu không thích đi xe đạp thì bạn có thể sử dụng hệ thống giao thông công cộng. Hệ thống giao thông chính ở khu vực trung tâm là 18 tuyến xe điện chạy trên đường phố. Ngoài ra còn có xe buýt nội thành đưa du khách đi tham quan thành phố và những xe buýt đưa bạn tới khu vực ngoại ô. Bên cạnh đó còn có 4 tuyến xe điện ngầm (Metro) đưa du khách đi lại ở khu vực trung tâm. Cứ cách khoảng 15 – 20 phút là có 1 chuyến khởi hành từ nhà ga trung tâm hoặc đường Waterlooplein đến Bijlmer.
 
Bạn hoàn toàn có thể mua vé xe điện hay xe buýt ở ngay trạm xe, nhưng nếu muốn tiết kiệm thì nên mua trước khi khởi hành. Ở những khu vực nhà ga xe điện, siêu thị, tiệm bán thuốc lá... đều có những chiếc máy bán vé màu đỏ. Nếu mua từ những chiếc máy này sẽ rẻ hơn nhiều so với mua tại trạm.
 
Taxi ở Amsterdam thì rất thuận tiện nhưng giá tiền lại khá đắt. Nếu không có kinh nghiệm thì bạn sẽ bị những tài xế taxi hét giá một cách kinh khủng. Thậm chí họ còn từ chối những chuyến đi ngắn, hoặc nếu đồng ý đi thì cũng sẽ tính phí rất cao. Vì thế thay vì đi taxi, bạn nên đi bằng xe buýt hoặc xe điện là tiện lợi nhất.
 
Khách sạn tại Amsterdam
 
Về chỗ ở, bạn nên né khu nhộn nhịp như phố đèn đỏ, Leidseplein hay Museumplein, mà chọn các hostel hơi xa trung tâm vì giá cả sẽ rẻ hơn một chút (trong khi đó chi phí di chuyển mua theo ngày của bạn thì không đắt thêm lên). Nếu đi chơi về khuya, bạn có thể tìm thông tin về các tuyến bus đêm.
 
Tham quan du lịch Amsterdam
 
Amsterdam có nhiều khu tham quan văn hóa và vô số điểm vui chơi giải trí, từ những ngôi nhà cổ quyến rũ như Oude Kerk cho đến những tòa nhà kỳ quái chẳng hạn như là viện bảo tàng Hash Marihuana. Những viện bảo tàng là điểm thu hút du lịch chính của Amsterdam. Mọi người đến đây đều biết tới viện bảo tàng Rijksmuseum, Van Gogh, Stedelijk...thế nhưng ngoài số đó ra thì còn có rất nhiều viện bảo tàng nổi tiếng khác nữa. Tổng cộng Amsterdam có đến 50 viện bảo tàng thu hút đến hàng triệu du khách đến tham quan hàng năm.
viethome amsterdam 3
Nhà cổ Oude Kerk. 
Trước hết, đến Amsterdam, bạn không thể bỏ qua cơ hội tham quan ngôi nhà cổ Oude Kerk. Đây vốn là một nhà thờ có nhiều ngôi nhà nhỏ ở phía bên trong, được xem là một chốn thiên đường bình an nằm ở trung tâm của quận đèn đỏ nổi tiếng. Những công trình ở đây, đặc biệt là tháp chuông bát giác xây theo kiến trúc Gothic, từng được những người thủy thủ sử dụng để xác định phương hướng. Nơi đây mở cửa cho du khách vào tham quan từ 11h đến17h vào các ngày thứ 2 đến thứ 7, ngày chủ nhật phục vụ từ 13h đến 17h. Nhà thờ đóng cửa vào ngày 25/12 và 1/1 hằng năm.
viethome amsterdam 4
Quảng trường Dam. 
Nằm ở ngay khu vực trung tâm của thành phố Amsterdam chính là quảng trường Dam được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Nơi đây gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, bạn có thể dễ dàng nhận ra Lâu đài Royal cũng nằm trong khu vực này. Lâu đài này nổi bật bởi mặt tiền mang vẻ cổ điển, những chi tiết chạm trổ, điêu khắc tinh xảo thể hiện sự ca ngợi thành phố Amsterdam cũng như chính quyền nơi này.
 
Sau khi băng qua một hành lang hẹp có mái vòm che phía trên, bạn sẽ đến được khu vườn Begijnhof. Nơi này vốn là một sân vườn nhỏ có hàng rào xung quanh được xây dựng từ thế kỷ 14. Đến đây du khách sẽ cảm nhận được không khí yên bình, thanh thái bởi khu vực này hoàn toàn cách biệt với những ồn ào, bận bịu của thành phố. Xung quanh khu vườn này là những ngôi nhà cổ, vốn là nhà ở của những nữ tu sĩ mộ đạo. Du khách có thể đến tham quan nơi này miễn phí nhưng bù lại, bạn phải giữ im lặng khi tới đây.
 
Với số lượng kênh đào khổng lồ, Amsterdam đã được nhiều người biết đến như là “thành phố Venice của phương Bắc”. Chính vì thế, một chuyến du lịch Amsterdam không thể nào thiếu những cuộc du ngoạn bằng thuyền, đặc biệt là về đêm.
 
Khu vực quảng trường Rembrandtplein có rất nhiều quán rượu, nhà hàng, cà phê, khách sạn nên được xem như thỏi nam châm thu hút rất nhiều du khách. Vào mùa hè, du khách sẽ thấy có rất nhiều người ngồi ở những quán cà phê cóc dọc theo những con đường ở khu vực này vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm cảnh. Ở khu vực trung tâm của quảng trường tuy nhỏ nhưng có một công viên cũng khá xinh đẹp. Đến đó bạn có thể dạo chơi, thư giãn và bày tỏ lòng thành kính của mình với vị họa sĩ tài ba Rembrandt của Hà Lan. Xung quanh công viên, bạn cũng sẽ tìm thấy được những hộp đêm lớn, sòng bài, quán bar dành riêng cho gay, và vô số cửa hàng bán quà lưu niệm.
 
Ngoài quảng trường Rembrandtplein còn có quảng trường Leidseplein cũng là một trong những khu vực nổi tiếng vui chơi giải trí về đêm. Nơi đây có rất nhiều nhà hàng, câu lạc bộ, quán cà phê, rạp chiếu phim, nhà hát. Vào những buổi chiều mùa hè, khách du lịch và người dân địa phương thường tập trung ngồi ở phía ngoài những quán rượu, vừa thưởng thức những ly rượu Rum vừa trò chuyện rôm rả với bạn bè. Những người nghệ sĩ đường phố, nghệ sĩ xiếc, múa lửa và nhiều người biểu diễn khác đã làm nên một sức sống mãnh liệt cho quảng trường này.
 
Nổi tiếng nhất ở Amsterdam đó chính là khu vực quận đèn đỏ. Đến đây bạn sẽ thấy toàn bia rượu, việc mua bán mại dâm công khai và không giới hạn số người đến xem. Ở Hà Lan, việc này hoàn toàn hợp pháp và được xã hội công nhận. Những cửa hàng ở đây bán đầy những bộ phim, tạp chí dành cho người lớn. Có thể xem quận đèn đỏ giống như một công viên vui chơi giới tính. Nếu ai mới đến đây lần đầu chắc chắn sẽ thấy đỏ mặt và không tin ở đây lại như thế. Thế nhưng với người dân Hà Lan cũng như những ai đã lui tới thường xuyên thì họ chẳng có gì làm lạ. Mặc dù được xem là một nơi rất an toàn, thế nhưng bạn cũng nên cẩn thận khi đi dạo qua những con đường vắng ơi đây. Và nên nhớ bạn không được chụp hình ở đây đâu nhé. 
viethome amsterdam 5
Amsterdam nổi tiếng với các khu đèn đỏ.
Chợ Albert Cuypmarkt được xem là ngôi chợ ngoài trời nhộn nhịp nhất ở Châu Âu. Nơi đây thu hút hàng ngàn du khách mỗi ngày, đặc biệt là vào thứ 7. Ngôi chợ này có hơn 300 gian hàng bày bán hoa quả tươi, quần áo...với giá rẻ nhất ở thành phố Amsterdam. 
viethome amsterdam 6

Chợ Albert Cuypmarkt

Cũng nằm ngay trung tâm của thành phố, bạn sẽ nhìn thấy Vườn thú Artis nổi tiếng là xưa nhất ở Hà Lan. Nơi này có 4 khu vực chính đó là : sở thú, vườn thiên văn, vườn thực vật và viện bảo tàng địa chất. Bạn sẽ có dịp nhìn thấy những con thú sinh sống và dạo chơi trong những kênh đào của Amsterdam.
 
Và chuyến du lịch của bạn sẽ uổng phí nếu bạn không đi tham quan những chiếc cối xay gió nổi tiếng trên thế giới và đã gắn liền với hình ảnh của con người, đất nước Hà Lan. Có thể là bạn không tin nhưng ở Amsterdam có đến 8 chiếc cối xay gió nằm ngay giữa trung tâm thành phố đang đợi du khách đến tham quan. Bạn đừng quên mang theo máy chụp ảnh khi đi tới đó nhé.
viethome amsterdam 7
Những chiếc cối xay gió nhiều màu sắc ở Amsterdam
Đi dọc theo khu phố Singel, bạn sẽ tìm thấy chợ hoa Bloemenmarkt, nơi bán đủ các loại tulip, thủy tiên vàng và lily tím tuyệt đẹp… Bạn phải trả tiền để sở hữu một bó hoa nhưng sẽ chẳng mất đồng nào nếu chỉ ngắm và hít hà hương thơm.
 viethome amsterdam 8

Chợ hoa Bloemenmarkt

Nhà máy sản xuất kim cương Gassan: Chẳng mất phí vào cửa, bạn vẫn có thể ngắm những viên kim cương và đá quý lấp lánh nhất trong tour du lịch kéo dài 1 giờ tới nhà máy kim cương Gassan. 

Viện phim EYE: Tầng chiếu phim và khu triển lãm có thu tiền nhưng tầng hầm nơi thường xuyên chiếu các bộ phim Hà Lan hoàn toàn không tính phí những người tham quan. Bạn được thoải mái dạo chơi và ngắm nhìn công trình hiện đại ấn tượng của tòa nhà viện phim, một trong những niềm tự hào của kiến trúc hiện đại Hà Lan.
viethome amsterdam 9
Viện phim EYE 
Ăn uống khi đi du lịch Amsterdam
 
Bạn nhớ tránh xa các quán ăn ở khu trung tâm dành cho khách du lịch (với mức giá khoảng 15euros/bữa ăn) mà thay vào đó là ăn trong các khu hẻm nhỏ hay đi tự chuẩn bị sandwich mang theo bên mình. Ngoài ra, hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh FEBO cũng rất hợp túi tiền sinh viên với những lựa chọn món ăn khá hấp dẫn: hamburger, bánh mì kẹp thịt gà, khoai tây chiên… Bạn có thể mua những chiếc bánh kẹp nhỏ được bán trong máy tự động với giá chỉ 1,2 euros/cái (lưu ý là nên đổi tiền xu để trả đúng y giá tiền vì máy này không trả tiền thừa).
 
Ở Amsterdam, nếu bạn muốn đổi tiền thì không nên đổi ở những điểm tư nhân có xung quanh những khu tham quan. Mặc dù tiện lợi và đóng cửa khá trễ nhưng bạn sẽ bị thiệt bởi tỷ giá rất thấp. Thay vào đó bạn nên đổi ở ngân hàng, hoặc ở nhà ga trung tâm, sân bay Amsterdam Schiphol... Những chiếc máy ATM có mặt ở bên ngoài những ngân hàng ở đây. Hầu hết đều chấp nhận thẻ Visa và MatserCard. Bên cạnh đó, ở những nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm lớn đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bạn nên hỏi kỹ trước xem ở đó có thanh toán bằng thẻ không để tránh gặp rắc rối khi thanh toán.
 
Viet Home