Một chiếc xuồng chở người di cư xuất phát từ bờ biển Pháp. Ảnh: PA Wire/PA Images
Hơn 1,000 người đã vượt eo biển đến Anh vào hôm thứ Sáu, 19/9/2025, bất chấp thông tin về người thứ 3 bị trục xuất theo thỏa thuận "1 vào 1 ra" với Pháp.
Số liệu từ Bộ Nội Vụ cho thấy có 1,072 người đã cập cảng UK trên 13 chiếc xuồng. Tính từ đầu năm đến nay, đã có 32,103 người nhập cư xuồng nhỏ tới Anh. Đây là con số kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước.
Các bộ trưởng hy vọng thỏa thuận "1 vào 1 ra" với Pháp sẽ có tác dụng như một biện pháp răn đe, rằng người nhập cư có khả năng bị trục xuất trở về Pháp nếu họ vẫn "lì lợm" sang Anh. Thế nhưng con số vượt biển kỷ lục vào hôm thứ Sáu lại cho thấy thỏa thuận này còn lâu mới đạt được hiệu quả.
1 xuồng nhỏ ghé cảng Gravelines (Pháp) để nhét thêm người nhập cư. Ảnh: Gareth Fuller/PA
Vào hôm thứ Năm, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi ông có lời khuyên nào cho Thủ tướng Anh về vấn đề nhập cư hay không, ông Trump đã khuyên ông Starmer nên sử dụng đến quân đội. Ông Trump cũng là người bị chỉ trích nặng nề vì những chính sách gắt gao đối với người nhập cư.
Tổng thống Mỹ khuyên ông Starmer "nên cứng rắn và mạnh mẽ" về vấn đề nhập cư, dù các biện pháp mạnh tay có thể khiến ông "đau đớn".
Trong cuộc họp báo tại Dinh thự Chequers ở Buckinghamshire, tổng thống Trump cho rằng người nhập cư "phá hoại đất nước từ bên trong". Do đó ông sẽ dùng bất kì cách gì, kể cả là quân đội, để ngăn cản và trục xuất họ.
Hiện tại, cả đảng Bảo Thủ và Đảng cải cách đều kêu gọi chính phủ rời bỏ Công ước Nhân quyền châu Âu, để việc trục xuất thuận lợi hơn.
Vào thứ Năm, một người nhập cư đã thành công yêu cầu Tòa án Tối cao chặn lệnh trục xuất anh ta. Thẩm phán cho rằng anh ta cần có thêm thời gian để chứng minh mình là nạn nhân buôn người. Bộ Nội Vụ đã kháng cáo, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 23/9.
Tuy nhiên cũng trong ngày hôm đó, cũng vị thẩm phán này đã từ chối đơn kháng cáo của 1 người nhập cư khác, dẫn đến việc anh ta bị trục xuất.
Luật sư của anh này cho rằng quyết định của tòa án là "bất công về mặt thủ tục", và anh này đã không được cho thêm thời gian để chứng minh mình là nạn nhân buôn người.
Trong phán quyết, Thẩm phán Sheldon cho biết "không có vấn đề nghiêm trọng nào cần xét xử trong vụ án này" và "nguyên đơn đã đưa ra những lời khai khác nhau về việc mình là nạn nhân buôn người. "Lời khai của anh ta không đáng tin", thẩm phán nói, "công chúng muốn anh ta bị trục xuất".
Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood cũng từng nói rằng: "Những người di cư đột nhiên quyết định rằng họ là nô lệ thời hiện đại vào đêm trước khi bị trục xuất, mặc dù trước đó họ chưa từng đưa ra tuyên bố như vậy. Họ đã chế giễu luật pháp của chúng ta và lòng hào phóng của đất nước này.
"Tôi sẽ đấu tranh để chấm dứt những khiếu nại phiền hà vào phút chót. Tôi sẽ kiên quyết bảo vệ các ưu tiên của công chúng Anh tại bất kỳ tòa án nào. Và tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ biên giới của chúng ta", bà nói.
Viethome (theo ITV News)