Từ 5/7/2024 (ngày Đảng Lao Động thắng cử) tới ngày 31/5/2025, đã có 6.410 người bị bắt giữ vì tình nghi làm việc trái phép tại Vương quốc Anh.
Lao động không giấy tờ bị bắt tại một tiệm nail ở Belfast. Ảnh: Bộ Nội Vụ
Số vụ bắt giữ lao động không giấy tờ ở Vương quốc Anh đã tăng 51% kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 năm ngoái. Từ ngày 5/7/2024 tới ngày 31/5/2025, đã có 6.410 người bị bắt giữ khi lực lượng di trú đột kích các tiệm nail, nhà hàng, công trình xây dựng, tiệm rửa xe...
Lực lượng di trú và cảnh sát đã thực hiện 9,000 cuộc kiểm tra để thanh lọc những lao động không có visa. Số lượt kiểm tra cũng tăng 48% so với năm ngoái.
Một đoạn clip đã ghi lại cảnh 36 người bị bắt tại một công trình xây dựng ở khu tái thiết ven sông Titanic Quarter, Belfast. Những người này đều vi phạm các quy định về visa và đã nhập cảnh bất hợp pháp.
Vào tháng trước ở Surrey, 9 người đã bị bắt tại một công viên caravan sau khi cảnh sát nhận được tin chỉ điểm nói rằng nơi này bị các tài xế giao hàng không giấy tờ chiếm dụng.
Tại Bradford hồi tháng 3/2025, cũng có 9 người bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra một địa điểm chuyên đưa đón lao động trái phép.
Những chủ thuê mướn lao động phải kiểm tra giấy tờ đi làm của họ trước khi nhận vào. Nếu bị buộc tội thuê người không giấy tờ, chủ sẽ bị phạt £60,000/lao động, bị tước giấy phép và bị bỏ tù đến 5 năm.
Cảnh sát đột kích một caravan ở Surrey nghi là chỗ ở của lao động trái phép. Ảnh: Bộ Nội Vụ
30,000 người bị trục xuất về quê nhà
Từ khi Đảng Lao Động lên nắm quyền, bên cạnh việc bắt giữ, đảng này còn trục xuất gần 30,000 người không có quyền ở lại Vương quốc Anh.
Thời gian tới chính phủ sẽ đưa ra những luật gay gắt hơn, mở rộng các yêu cầu kiểm tra giấy tờ của người lao động, nhắm vào những lĩnh vực thường xuyên thuê mướn thợ không giấy tờ.
Viethome (theo Sky News)