Trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến Albani, Thủ tướng Keir Starmer đã bàn về vấn đề xây dựng trại hồi hương (return hub) nhằm trục xuất người di cư. Thế nhưng thủ tướng của đất nước này, ông Edi Rama, lại tỏ ra không mặn mà lắm. Ông nói rằng Albani vẫn luôn "chung thủy" với Italy và đã cho phép Italy thiết lập return hub ở đây.
Vì thế chuyến đi của ông Starmer trở nên khá lúng túng. Nhưng bên cạnh Albani, chính phủ Anh còn để mắt tới các quốc gia vùng Balkan khác, hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết đó là nước nào.
Vậy trại hồi hương - return hub là gì?
Trại hồi hương là trung tâm chứa những người nhập cư đã cạn kiệt mọi khả năng ở Vương quốc Anh. Nghĩa là họ không còn cơ hội nào để ở lại Anh được nữa, bao gồm các nỗ lực kháng cáo thất bại, không thể xin visa sinh viên và không thể tìm việc làm để được tài trợ visa.
Họ sẽ bị trục xuất về quốc gia của mình. Và trong lúc chờ chính phủ thu xếp chuyến bay trục xuất, họ sẽ được đưa tới trại hồi hương ở các nước thứ 3, để ngăn ngừa họ bỏ trốn.
Hơn nữa chính phủ Anh cũng muốn ngăn họ lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi lấy gia đình làm cái cớ để ở lại UK.
Thủ tướng Albani tiếp đón Thủ tướng Anh.
Italy đã xây dựng trại hồi hương ở Albani, nhưng vẫn chưa thể sử dụng
Chính phủ Italy đã xây dựng 2 trại hồi hương ở cảng Shengjin và làng Gjader, đủ chứa 36,000 người mỗi năm. Nhưng năm ngoái khi phóng viên Sky News đến đây, cả hai nơi đều chưa được sử dụng. Họ phải chờ cho tới khi Tòa án Công lý châu Âu (European Court of Justice) phán quyết các trại này là an toàn. Phiên phán quyết sẽ diễn ra vào tháng tới.
Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cũng ủng hộ các trại hồi hương, miễn là chính phủ Anh (hoặc Italy) chứng minh được các trại này đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhân quyền.
Kế hoạch này có giống Rwanda không?
Cũng là chi hàng trăm triệu bảng để chứa người nhập cư rồi lại bỏ không, kế hoạch return hub và Rwanda nghe có vẻ giống nhau. Nhưng sự khác biệt mấu chốt chính là, theo kế hoạch Rwanda, thì người nhập cư chỉ có thể nộp đơn xin tị nạn để ở lại Rwanda. Và Tòa án Tối cao đã phán quyết điều này là trái pháp luật.
Vì sao Albani không cho Anh xây return hub ở đây?
Vương quốc Anh không được lòng Albani cho lắm. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Suella Braverman từng nói rằng "tội phạm Albani xâm chiếm nước Anh", và câu nói này đã khiến người Albani giận dữ.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông David Cameron, từng lên kế hoạch về một chuyến viếng thăm long trọng đến Albani vào năm ngoái. Thế nhưng chuyến thăm này chỉ diễn ra có 89 phút, và điều đó cũng khiến người Albani bất mãn.
Thủ tướng Albani từng nói rằng kể cả những người Albani đang sống hợp pháp ở Anh cũng bị kì thị.
Để hàn gắn tình cảm giữa hai nước, ông Starmer đã đến thăm Albani. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Anh đến quốc gia này sau 103 năm. Nhưng bất chấp những nỗ lực của ông Starmer, một trại hồi hương của Anh ở Albani là một kỳ vọng khó thành hiện thực.
Viethome (theo Sky News)