Người xin tị nạn có thể giúp chính phủ tiết kiệm hàng tỉ bảng nếu họ được phép làm việc sau 6 tháng ổn định ở UK, thay vì 12 tháng như hiện nay.
Ishmail Yambasu chạy trốn khỏi Sierra Leone và hiện vẫn không thể tìm việc. Ảnh: Ishmail Yambasu
Người xin tị nạn có thể giúp chính phủ Anh tiết kiệm 4.4 tỉ bảng nếu họ được phép làm việc sớm hơn. Hiện tại, họ chỉ được phép làm việc sau 12 tháng đến UK. Nếu thời gian này rút ngắn còn 6 tháng thì sẽ giúp nền kinh tế tiết kiệm được một số tiền lớn.
Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế & Xã hội Quốc gia - National Institute of Economic and Social Research (NIESR), sự thay đổi này không chỉ giúp tiết kiệm 4.4 tỉ bảng, mà còn giúp kinh tế tăng trưởng thêm 1 tỉ bảng, thu được 800 triệu bảng tiền thuế, và giảm tình trạng phụ thuộc vào trợ cấp nhà nước.
Báo cáo mới nhất của Hội Sức khỏe Tinh thần (Mental Health Foundation) cho thấy người xin tị nạn dễ rơi vào suy sụp khi bị cấm làm việc.
Ishmail Yambasu là một người xin tị nạn đến từ Sierra Leone. Giống như những người khác, anh không được phép làm việc khi đang xin tị nạn.
"Tôi chạy trốn khỏi Sierra Leone để tìm nơi trú ẩn tại UK, một trong những đất nước văn minh nhất thế giới. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là một hệ thống xử lý tị nạn thiếu tình người, khiến tinh thần của tôi bị bào mòn từng ngày. Tôi bị giam cầm trong 1 phòng khách sạn nơi tôi suýt nữa thì mất mạng", anh nói.
Ngân hàng thực phẩm và các quỹ từ thiện hỗ trợ người xin tị nạn. Ảnh: AFP via Getty Images
"Ở quê nhà tôi đã là một nhân viên xã hội với 10 năm kinh nghiệm. Khi đến Anh, tôi muốn làm việc và cống hiến. Nhưng thay vào đó, tôi phải sống dựa dẫm vào đồng tiền trợ cấp £49.18 một tuần. Đó là tất cả những gì tôi nhận được và không còn một nguồn quỹ nào khác. Tôi phải phụ thuộc vào các tổ chức từ thiện và ngân hàng thực phẩm. Tôi không được ăn uống lành mạnh, bác sĩ nói tôi đã không ăn uống đầy đủ”, anh nói tiếp.
Báo cáo cho thấy 30% người tị nạn và xin tị nạn mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), 30% bị trầm cảm. Yambasu cho biết tình trạng không được làm việc khiến anh không được đi lại và kết nối với những người khác trong cộng đồng.
"Tôi từng tham gia chiến dịch yêu cầu cho phép người xin tị nạn sử dụng phương tiện công cộng miễn phí. Nếu không được đi lại, chúng tôi sẽ bị trầm cảm và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Con người không thể chỉ suốt ngày đối diện với chính mình mà không được kết nối với xã hội", anh nói.
Mark Rowland, CEO của Hội Sức khỏe Tinh thần, cho biết: “Cho phép người xin tị nạn làm việc là lẽ đương nhiên. Không chỉ họ mà cả doanh nghiệp ,chính phủ, NHS, cộng đồng của chúng ta đều được hưởng lợi khi người xin tị nạn tự lo được cho chính mình. Hệ thống hiện tại không chỉ đắt đỏ mà còn độc hại, không thể tiếp tục mãi như thế này".
Viethome (theo Mirror)