Trong năm ngoái, có gần 6,000 nạn nhân nô lê hiện tại ở Anh không muốn nhận hỗ trợ từ chính phủ.
Các luật sư cho biết, hàng ngàn nạn nhân buôn người đã từ chối những hỗ trợ của chính phủ, vì họ dè chừng chính quyền hoặc sợ bị trục xuất.
Theo một báo cáo của Đại học Oxford, trong năm ngoái có gần 6,000 nạn nhân buôn người đã từ chối sự hỗ trợ của Cơ chế Giới thiệu Quốc gia - National Referral Mechanism (NRM) dành cho họ.
Có khá nhiều lý do cho khuynh hướng này. Có thể họ sợ bị bọn buôn người trừng phạt, có thể họ đã nhận được hỗ trợ ở chỗ khác, có thể họ không muốn nhớ về quá khứ là nạn nhân buôn người nên mới từ chối hợp tác với chính quyền.
Trong năm ngoái có hơn 19,000 nạn nhân buôn người được chuyển tới hệ thống hỗ trợ NRM. Số lượng nạn nhân từ chối NRM đã tăng 290% trong 2 năm, từ 12% năm 2022 lên 47% năm 2024.
Một nghiên cứu khác cho thấy chỉ 133 người trong số 51,193 trường hợp nô lệ trong giai đoạn từ tháng 1/2021 - 5/2024 nộp đơn nhận bồi thường với tư cách nạn nhân.
Hàng ngàn nạn nhân buôn người đến từ Albania và Vietnam, đã được trao trả về quốc gia của họ sau khi làm việc với NRM. Một số tự nguyện trở về, một số bị trục xuất.
Từ tháng 1/2020 - 9/2024, có 2,427 nạn nhân buôn người đã được trả về cho 2 quốc gia trên. Có rất nhiều lý do rõ ràng chứng minh họ là nạn nhân buôn người.
Bộ Nội Vụ khẳng định rằng: "Nạn nhân nô lê hiện đại sẽ luôn được chúng tôi quan tâm nếu họ muốn xin tị nạn tại UK. Chúng tôi sẽ không bao giờ trục xuất họ nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu buộc phải trở về.
Đa phần nạn nhân không tin tưởng chính quyền.
Viethome (theo Guardian)