Bộ Nội Vụ cho biết Bộ đang không ngừng thực thi lời hứa của Đảng Lao Động, đó là trục xuất thật nhiều người di cư trong 6 tháng đầu tiên Đảng này lên cầm quyền. Thế nhưng điều này cũng không thể cản số xuống vượt biển gia tăng.
Kể từ khi Đảng Lao Động thắng cử hồi tháng 7/2024, số người nhập cư mà Đảng này trục xuất đã nhiều hơn bất kì thời điểm nào trong 5 năm qua. Theo số liệu mới nhất được công bố hôm 15/12, gần 13.460 người nhập cư đã bị trục xuất.
Thế nhưng Bộ trưởng Nội Vụ Yvette Cooper lại có một tuyên bố khác đáng chú ý. Mặc dù Đảng của bà đã tăng cường trang bị thêm nhiều quyền và phương pháp cho lực lượng biên phòng, nhưng số xuồng nhập cư vẫn không ngừng tăng lên. Kể từ ngày 05/07 (tức ngày Đảng Lao Động thắng cử) đến nay, đã có 21.306 người nhập cư xuồng nhỏ tới UK.
Chỉ riêng ngày 12/12, đã có 609 người cập bến. Đây trở thành ngày bận rộn nhất so với tất cả các ngày tháng 12 trước đây. Số người nhập cư xuồng nhỏ đã tăng 20% so với năm ngoài, nhưng vẫn thua 22% so với năm 2022.
Ảnh minh họa
Bộ trưởng biên phòng, bà Dame Angela Eagle cho biết chính phủ đang kết hợp nhiều phương pháp để triệt tiêu các băng nhóm buôn người, trong đó có việc kí kết một thỏa thuận với Đức nhằm kết tội hình sự với hành vi buôn người, thiết lập bộ chỉ huy an ninh biên giới, gặp gỡ nhóm các nước liên quan đến Calais.
Theo nội dung ký kết, Đức cam kết sửa đổi luật và coi hành vi buôn bán người vào Anh là tội hình sự. Điều này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh của hệ thống pháp luật Đức mà còn tạo hỗ trợ xử lý hiệu quả các hành vi liên quan đến hoạt động môi giới và phương tiện vận chuyển người di cư, đặc biệt là thuyền nhỏ thường được sử dụng để trao đổi người di cư qua eo biển Manche. Những giải pháp cứng rắn này được kỳ vọng sẽ ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn người có tổ chức, vốn là mối đe dọa lớn đối với an ninh biên giới của cả Anh và Đức.
Biện pháp này được cụ thể hóa thông qua việc trao đổi thông tin tình báo, ngăn chặn nội dung quảng cáo của các tổ chức buôn bán người trên mạng xã hội và điều phối chung thông qua Europol - cơ quan cảnh sát châu Âu - để kiểm soát tình hình. Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper nhấn mạnh rằng các tổ chức tội phạm quốc tế thường lợi dụng hoàn cảnh "yếu thế" của người di cư để trục lợi, đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng cả về nhân đạo và an ninh. Theo bà, sự hợp tác với Đức sẽ không chỉ tăng cường khả năng bảo vệ biên giới mà còn góp phần cứu sống nhiều sinh mạng. Chính phủ Anh sẽ triển phải một "chiến dịch truyền thông ngược dòng", nhằm vạch trần những lời hứa hẹn dối trá về triển vọng kiếm tiền và cuộc sống ở UK do bọn buôn người bơm thổi.
Một số phương pháp khác đang được thử nghiệm bao gồm ứng dụng các công nghệ mới. Chẳng hạn, từ năm sau hơn 1.200 cán bộ di trú sẽ được trang bị camera giấu trên người và bộ dụng cụ lấy dấu vân tay. Mục đích là để dễ dàng thu thập bằng chứng trong các cuộc truy quét tội phạm buôn người.
Viethome (theo Sky News)