Vào tháng 11 vừa qua, Bộ Nội Vụ đã triển khai một điệp vụ toàn quốc có tên là Op Tornado, nhắm mục tiêu là các tiệm nail và cửa hàng tiện lợi. Lực lượng di trú đã tiến hành kiểm tra 235 doanh nghiệp và bắt giữ 154 lao động không giấy tờ.
Bộ Nội Vụ cũng đã ban hành thông báo phạt đến hơn 50 doanh nghiệp thuê người trái pháp luật, tổng số tiền phạt lên đến 4 triệu bảng. Doanh nghiệp sẽ bị phạt lên đến £60,000 cho mỗi lao động không giấy tờ, nếu như chủ doanh nghiệp không chứng minh được họ đã kiểm tra giấy tờ hợp lệ của những người này trước khi thuê. Số người bị bắt liên quan tới 19 quốc tịch.
Trong nhiều trường hợp, người lao động sống tạm bợ ngay trong tiệm, tiền công thấp hơn mức lương tối thiểu quốc gia, và họ phải làm việc nhiều hơn so với mức cho phép.
Bằng cách trả lương thấp, các chủ doanh nghiệp gian dối này có thể đánh bại những đối thủ cạnh tranh tuân thủ luật. Các doanh nghiệp gian dối thường trốn thuế và đóng góp rất ít thuế cho nền kinh tế.
Dữ liệu gần đây cho thấy số lao động không giấy tờ bị bắt đã tăng 25% kể từ sau bầu cử.
Những cuộc truy quét các doanh nghiệp thuê người không giấy tờ đã dẫn tới kết quả là số người bị bắt gia tăng đáng kể. Đây là thống kê mới nhất do Bộ Nội Vụ công bố vào ngày 02/12/2024.
Lực lượng Nhập cư của Bộ Nội Vụ đã tăng cường kiểm tra doanh nghiệp trên khắp Vương quốc Anh nhằm phát hiện các trường hợp gian dối.
Trong một tuyên bố trước Hạ Viện vào ngày 02/12/2024, Bộ trưởng Nội Vụ xác nhận kể từ khi chính phủ mới lên nắm quyền hồi tháng 7, số lượt truy quét đã tăng 34% và số người bị bắt đã tăng 25%, so với cùng kì năm ngoái.
Từ ngày 05/07/2024 đến ngày 31/10/2024, lực lượng nhập cư đã nhắm tới mục tiêu là những doanh nghiệp gian dối. Lực lượng này đã triển khai 3,188 lượt kiểm tra doanh nghiệp, dẫn tới 2,299 lao động không giấy tờ bị phát hiện và bị bắt.
Cùng kì năm 2023, chỉ có 2,371 lượt kiểm tra doanh nghiệp và 1,836 người bị bắt. Lao động không giấy tờ thường làm việc trong các tiệm nail, các siêu thị và những lĩnh vực liên quan như rửa xe, xây dựng.
Kể từ khi chính phủ mới lên nắm quyền, chính sách Rwanda đã được thay thế bằng việc trục xuất những người không có quyền ở lại UK. Đã có gần 10,000 người bị trục xuất về quê hương. Số người bị buộc trục xuất tăng 19%, số người tự nguyện hồi hương tăng 14%.
Đầu tháng này, Thủ tướng Anh đã thông báo chi thêm 150 triệu bảng trong vòng 2 năm cho các hoạt động chống tội phạm buôn người bằng xuồng nhỏ.
Viethome (theo GOV)