Người Anh có hối hận vì đã xua đuổi ông Rishi Sunak, sau khi nhìn thấy số liệu này?

Vào ngày hôm qua 22/8/2024, Bộ Nội Vụ đã công bố rất nhiều dữ liệu về tình hình nhập cư. Các chuyên gia vẫn đang "tiêu hóa" mớ thông tin này, dưới đây là những phân tích ban đầu mà họ nhận ra.

Nó liên quan đến số lượng người đang chờ kết quả xin tị nạn. Vào cuối tháng 6/2024, khoảng 118,882 người đang chờ kết luận đầu tiên về đơn xin tị nạn của họ. Con số này đã tăng nhẹ so với 118,329 hồi cuối tháng 3/2024. 

Tuy nhiên, nó đã giảm gần 1/3 so với số lượng 175,457 hồ sơ vào cùng kì năm ngoái. 

Hơn nữa, tính đến tháng 6/2024, số lượng người phải chờ hơn 6 tháng là 76,268 người. Con số này đã giảm gần một nửa so với 138,961 người vào năm ngoái.

Dữ liệu cũng cho thấy, trong khi hầu hết những người tới Anh bằng xuồng nhỏ đều xin tị nạn, nhưng số người này chỉ chiếm chưa đến 1/3 tổng số người xin tị nạn ở UK. 

Hóa ra, những chính sách của Đảng Bảo Thủ đã thật sự phát huy hiệu quả. Hiện tại, số lượng xuồng nhỏ vượt biển đã giảm 29%. Nếu như ông Rishi Sunak không tổ chức bầu cử sớm, mà đợi đến mùa thu, biết đâu ông đã có cơ hội giữ ghế.

Thế nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Đảng Lao Động cũng có cách để "đánh" ông. Bởi vì trong số 99% hồ sơ xin tị nạn của người nhập cư đến Anh bằng xuồng nhỏ, có đến 96% số này chưa được giải quyết. Đảng Lao Động từ lâu đã chỉ trích núi hồ sơ phình to này. Đảng này hứa là sẽ nhanh chóng trục xuất những người không được quyền ở lại, hoặc nhanh chóng duyệt cho họ ở lại để tiếp tục cuộc sống, được làm việc và đóng góp cho xã hội.

hoi han ong sunak
Ông Rishi Sunak tạm biệt Số 10 phố Downing vào tháng trước. Ảnh: Reuters

Có phải Đảng Lao Động đang cướp công của ông Rishi Sunak?

- Số lượng người bị buộc trục xuất đã tăng 48%, trong đó 87% là những người Albani bị trục xuất theo thỏa thuận mà chính quyền Bảo Thủ đã kí với đất nước Albani.

- Năm ngoái không chỉ số lượng xuồng nhỏ giảm, mà số người đi theo diện visa làm việc, visa sinh viên, visa phụ thuộc, cũng giảm.

Với việc lãi suất Ngân hàng Trung ương giảm, kinh tế tăng trưởng, số lượng nhập cư bất hợp pháp giảm, rõ ràng ông Sunak sẽ cảm thấy cay đắng vì đã bị ông Starmer cướp trắng công sức.

Cuối cùng thì, có lẽ ông Rishi Sunak sẽ hối hận vì đã tổ chức tổng tuyển cử sớm khi chưa kiểm kê thành quả của mình, còn người Anh có thể cảm thấy hối tiếc vì đã phủ nhận mọi nỗ lực của ông.

Viethome (theo Sky News)