Anh mạnh tay trục xuất hơn 14.000 người di cư bất hợp pháp

Ngày 21/8, Chính phủ Anh đã công bố một loạt các biện pháp mới nhằm giải quyết tình trạng người xin tị nạn bất hợp pháp tràn vào nước này, trong đó có việc tăng cường các chuyến bay trục xuất và xử lý mạnh tay những đối tượng sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp.

Chính quyền Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cam kết tăng cường trục xuất những người di cư bất hợp pháp tại Anh lên mức cao nhất trong vòng 5 năm, một nỗ lực giải quyết mối lo ngại của người Anh về tình trạng nhập cư gia tăng.

manh tay truc xuat 14000 nguoi nhap cu
Khoảng 60 người di cư băng qua eo biển Manche trên một chiếc thuyền nhỏ vào ngày 6.3.2024. Ảnh: EPA-EFE

Bộ Nội vụ Anh ngày 21.8 cho biết họ sẽ tuyển dụng tới 100 sĩ quan tình báo tại Cơ quan tội phạm quốc gia Anh để giúp triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức, vốn điều hành những chuyến vượt biển bằng tàu thuyền nhỏ của người xin tị nạn qua eo biển Manche. Chính phủ cũng sẽ tăng cường năng lực giam giữ người di cư và trấn áp các công ty thuê lao động bất hợp pháp.

Bộ cho biết những người sử dụng lao động bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, bao gồm phạt tiền, lệnh đóng cửa doanh nghiệp, thậm chí có khả năng bị truy tố. Những người bị phát hiện làm việc bất hợp pháp cũng sẽ bị giam giữ trước khi bị trục xuất.

Theo Bloomberg, các biện pháp này là một phần trong kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yvette Cooper nhằm nâng tỷ lệ trục xuất lên mức cao nhất kể từ năm 2018 trong 6 tháng tới. Bộ Nội vụ Anh cho biết điều đó có nghĩa là trục xuất hơn 14.389 người, bao gồm cả những người bị từ chối đơn xin tị nạn.

Ông Cooper cho biết: "Bằng cách tăng cường năng lực thực thi và thu hồi, chúng ta sẽ thiết lập một hệ thống được kiểm soát và quản lý tốt hơn, thay thế tình trạng hỗn loạn đã làm hỏng hệ thống trong thời gian quá dài".

Vấn đề di cư trái phép đã trở thành chủ đề chính trong cuộc bầu cử hôm 4/7. Sau khi Công đảng chiến thắng với số phiếu áp đảo, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhanh chóng hủy bỏ kế hoạch vốn gây tranh cãi của chính quyền đảng Bảo thủ tiền nhiệm về việc trục xuất những người di cư bất hợp pháp đến Rwanda. Thay vào đó, ông Starmer cam kết sẽ nhắm vào các mạng lưới tội phạm tạo điều kiện cho những cuộc vượt biên này, vốn đang thu lợi bất chính hàng nghìn euro từ mỗi người di cư.

Tháng trước, Thủ tướng Starmer cho biết Anh phải tập trung vào việc thực thi và hợp tác với các quốc gia khác để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư, trong đó có biến đổi khí hậu và tình trạng đói nghèo.

Các cuộc thăm dò cho thấy, vấn đề kiểm soát nhập cư đang ngày càng trở nên nhức nhối tại Anh, nhất là sau khi các cuộc bạo loạn nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo và người di cư liên quan đến vụ đâm dao tại một lớp học khiêu vũ dành cho trẻ em ở thị trấn Southport, Tây Bắc vùng England hôm 29/7.

Theo Thanh Niên