Chính phủ Anh sẽ dẹp bỏ xà lan Bibby Stockholm và tăng tốc xử lý hồ sơ tị nạn

Xà lan Bibby Stockholm sẽ sớm kết thúc nhiệm vụ làm chỗ ở cho người tị nạn. Theo kế hoạch, tháng 1/2025 chính phủ sẽ chấm dứt hợp đồng thuê phương tiện này. 

Hiện xà lan đang neo đậu ở cảng Dorset. Nó là 1 trong những nỗ lực cuối cùng của Đảng Bảo Thủ nhằm cắt giảm chi phí thuê khách sạn cho những người nhập cư đến Anh bằng xuồng nhỏ. 

Bộ Nội Vụ đã xác nhận sẽ kết thúc hợp đồng thuê tàu vào đầu năm tới đúng như lời hứa "xóa bỏ hồ sơ xin tị nạn tồn đọng và sửa chữa hệ thống tị nạn". Việc này sẽ giúp tiết kiệm hơn 20 triệu bảng tiền cải tạo xà lan.

Mục tiêu của chính phủ Lao Động là tiết kiệm 7.7 tỉ bảng tiền chi phí cho hệ thống tị nạn trong 10 năm tới. Bộ trưởng An ninh biên giới và Tị nạn, bà Dame Angela Eagle, cho biết: "Chúng tôi quyết tâm khôi phục hệ thống tị nạn, giúp nó vận hành trơn tru, công bằng và vững chãi, đảm bảo mọi quy định đều được thực hiện đúng đắn. Bộ trưởng Nội vụ đã lên kế hoạch xử lí hồ sơ tồn đọng và tăng tiết kiệm chi phí nhà ở, giúp giảm tải gánh nặng trên vai người đóng thuế. Xà lan Bibby Stockholm sẽ tiếp tục vận hành cho đến khi hợp đồng kết thúc vào tháng 1/2025".

dep bo mm xa lan
Xà lan Bibby Stockholm đã neo đậu ở cảng Portland, Dorset, từ mùa hè năm ngoái.

Đảng Bảo Thủ bắt đầu sử dụng xà lan 3 tầng này vào tháng 8/2023 dù bị các nghị sĩ, tổ chức nhân quyền và cộng đồng địa phương phản đối. Ngay sau khi nhóm tị nạn đầu tiên lên tàu, đã có một vụ nhiễm khuẩn Legionella xảy ra trong hệ thống nước của tàu. Tháng 12/2023, một người nhập cư đã chết trên tàu. 

Nhưng Bộ trưởng Nội vụ thời điểm đó là ông James Cleverly vẫn tự tin con tàu đáp ứng mọi yêu cầu về pháp lý. Ông nói: "Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho mọi người tị nạn trên tàu". 

Đảng Lao Động đã kiên trì phản đối xà lan này, và khẳng định họ sẽ áp dụng những biện pháp khác để giải quyết vấn đề tồn đọng hồ sơ tị nạn cũng như vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Đảng này đã hủy bỏ chính sách Rwanda và dùng tiền này để tăng cường lực lượng cảnh sát nhằm tiêu diệt tận gốc các đường dây buôn người. 

Đảng Lao Động cũng sẽ sử dụng 84 triệu bảng để tài trợ cho các dự án chăm sóc sức khỏe và giáo dục người dân địa phương ở các nước thứ 3, nhằm khuyến khích họ không nên vượt biên ngay từ đầu.

UK cũng sẽ tăng cường hợp tác sâu với các nước châu Âu, bao gồm việc tăng cường sự hiện diện trong lực lượng Europol, ký kết với Slovenia và Slovakia nằm giải quyết tội phạm có tổ chức, cam kết chia sẻ nhiều thông tin tình báo để triệt tiêu các băng đảng tội phạm.

Viethome (theo Sky News)