Những người nhập cư đầu tiên đi xuồng tới Anh sau khi đảng Lao Động đắc cử

song yen bien lang 1
Một chiếc tàu của Lực lượng Biên phòng chở người nhập cư tiến vào cảng Dover, Kent. Ảnh: PA Wire/PA Images

Những người nhập cư đầu tiên đã thành công theo xuồng tới Anh sau chiến thắng lịch sử của đảng Lao Động. Hoạt động vượt eo biển đã trở lại vào ngày 8/7 sau 6 ngày gián đoạn do thời tiết xấu. 

Hình ảnh cho thấy một nhóm người mặc áo bảo hộ, một số người trùm chăn, được một con tàu của Lực lượng Biên phòng đưa vào bờ ở Dover, Kent. Trong số này có cả trẻ nhỏ.

Mới đây Bộ trưởng Nội vụ mới nhậm chức, bà Yvette Cooper, đã cho ra mắt một Biệt đội An ninh Biên giới mới nhằm tiêu diệt các băng đảng buôn người qua eo biển. Bộ này sẽ tăng cường kết hợp với Pháp để ngăn chặn hoạt động vượt biển. 

song yen bien lang 1
Hoạt động vượt biên lại rầm rộ sau 6 ngày gián đoạn. Ảnh: Gareth Fuller/PA

Bà Cooper cho biết việc thành lập biệt đội này cho thấy ưu tiên số 1 của đảng Lao Động chính là vấn đề nhập cư, nhưng bà không nói rõ liệu đảng này có dẹp bỏ xà lan tị nạn Bibby Stockholm hay không. 

"Chúng tôi cần phải xử lý nhanh số lượng hồ sơ xin tị nạn tồn đọng mà đảng Bảo Thủ để lại, nhưng trước mắt phải thắt chặt an ninh biên giới. Đó là lý do chúng tôi thành lập Biệt đội An ninh Biên giới (Border Security Command)".

Hiện Bộ Nội Vụ đang tuyển dụng chỉ huy cho biệt đội này. Người trúng tuyển sẽ tham gia công tác trong những tuần tới. 

song yen bien lang 1
Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper sẽ thành lập đội riêng để truy lùng hang ổ của đường dây buôn người. Ảnh: Jeff Moore/PA

Trong năm nay đã có 13,574 người nhập cư vượt biển đến Anh. Đây là một kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước. Từ ngày 1/7 đến ngày 7/7, không có vụ vượt biển nào được ghi nhận.

Cuối tuần qua, 2 người nhập cư cuối cùng đã được thả khỏi trại di dân. Nhiều khả năng những người này sẽ tiếp tục được xin tị nạn ở Anh. 

Viethome (theo ITV News)