Nhập cư là một trong những chiến trường chính của cuộc bầu cử năm 2024. Vào hôm Chủ nhật, Đảng Lao Động đã công bố chính sách nhập cư của mình nếu đắc cử. Cả hai đảng lớn đều hứa sẽ cắt giảm số lượng nhập cư thuần (số người đến UK trừ số người rời UK), nhưng cả hai đều không nói rõ là cắt bao nhiêu.
Dưới đây là bài so sánh chính sách nhập cư của 2 đảng lớn:
1. NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP
Xuồng nhỏ
Cả 2 đảng đều thề sẽ "ngăn chặn xuồng nhỏ" chở người nhập cư không visa.
- Đảng Bảo Thủ đang thắt chặt với Pháp để ngăn chặn xuồng trước khi họ đến vùng biển Anh. Đảng này đã ký một thỏa thuận với EU để xử lý các băng đảng buôn người, và ký thỏa thuận với từng quốc gia để trục xuất người nhập cư về lại quê hương. Chính sách Rwanda sẽ là biện pháp răn đe hữu hiệu nhất đối với người có ý định đến UK bất hợp pháp.
- Đảng Lao Động luôn bác bỏ chính sách Rwanda, họ muốn dùng ngân sách cho kế hoạch này để tăng cường lực lượng cảnh sát chống nhập cư bất hợp pháp. Họ muốn thành lập một đội an ninh mới gọi là Border Security Command để truy diệt các băng đảng điều hành xuồng nhỏ. Họ cũng muốn ký một thỏa thuận với EU để trao trả người xin tị nạn về các quốc gia EU.
Rwanda
Hai đảng có lập trường rất khác biệt về vấn đề này.
- Đảng Bảo Thủ khẳng định chính sách Rwanda sẽ giúp ngăn chặn triệt để ý định đến UK của người nhập cư. Hiện chính sách này đã tiêu tốn 310 triệu bảng.
- Đảng Lao Động sẽ hủy chính sách Rwanda và sẽ không có chuyến bay trục xuất nào đi Rwanda. Thế nhưng Bộ trưởng Nội vụ của đảng này lại không loại trừ khả năng giữ người nhập cư ở một nước thứ 3 để xử lý hồ sơ xin tị nạn tại đó. Nước thứ 3 này có thể là quốc gia mà người nhập cư thường đi qua trước khi tới UK.
Hồ sơ xin tị nạn tồn đọng
Hồ sơ xin tị nạn đã tồn đọng rất lớn trong giai đoạn 2018 - 2022, nhưng đã bắt đầu giảm trong năm 2023.
- Đảng Bảo Thủ sẽ tăng số lượng cán bộ xử lý hồ sơ tại Bộ Nội Vụ, đồng thời đưa ra các biện pháp tinh giản thủ tục lọc hồ sơ. Chính sách Rwanda sẽ giúp số lượng hồ sơ giảm đi mà không tăng thêm. Đảng cũng sẽ đưa người nhập cư lên xà lan Bibby Stockholm và các trại tị nạn tập trung để tiết kiệm chi phí thuê khách sạn.
- Đảng Lao Động sẽ thuê thêm 1,000 cán bộ xử lý hồ sơ để thành lập đơn vị "Returns and Enforcement Unit". Đơn vị này sẽ hoạt động tại UK và cả ở nước ngoài, các cán bộ ở nước ngoài sẽ lo việc thương lượng các thỏa thuận trao trả. Ngân sách sử dụng chính là nguồn tiền tiết kiệm được từ việc dọn dẹp hồ sơ tồn đọng và chấm dứt sử dụng khách sạn để chứa người nhập cư. Ngoài ra còn có một hệ thống xử lý hồ sơ nhanh trong vòng vài tuần, nhằm trả người nhập cư về quốc gia an toàn.
Người xin tị nạn được sắp xếp cho ở tại xà lan Bibby Stockholm. Ảnh: PA
NHẬP CƯ HỢP PHÁP
Lao động nhập cư
Visa lao động (Skilled Worker visa) là lộ trình cơ bản nhất để người nhập cư hợp pháp vào UK. Điều kiện là bạn phải tìm được việc làm trước khi đến Anh, đáp ứng các tiêu chuẩn về kĩ năng và mức lương.
- Đảng Bảo Thủ vào tháng 4 vừa qua đã tăng ngưỡng lương tối thiểu đối với Skilled Worker visa lên £38,700. Đối với một số ngành nghề, ngưỡng lương yêu cầu thậm chí còn cao hơn. Người làm trong lĩnh vực chăm sóc xã hội cũng không còn được phép mang người phụ thuộc đến UK. Đảng này cũng xóa bớt một số ngành nghề được ưu tiên ngưỡng lương thấp. Đối với spouse/partner visa, ngưỡng lương yêu cầu đã tăng từ £18,600 lên £29,000.
- Đảng Lao Động cho biết họ sẽ tăng cường đào tạo lao động trong nước và bảo vệ điều kiện làm việc của người lao động, nhằm hạn chế việc phải tuyển lao động nước ngoài. Sir Keir Starmer sẽ ban hành luật cấm chủ lao động ưu tiên tuyển lao động nước ngoài. Đảng này sẽ không cấm nhân viên chăm sóc sức khỏe mang theo gia đình đến UK.
Du học sinh
Du học sinh và gia đình của họ đóng góp rất lớn vào lượng nhập cư thuần. Sau khi tốt nghiệp, du học sinh có thể sống và làm việc ở UK trong 2 năm, hoặc 3 năm nếu họ tốt nghiệp tiến sĩ. Họ sẽ được chuyển qua Graduate Visa.
- Từ tháng 1/2024, Đảng Bảo Thủ đã cấm hầu hết du học sinh mang theo gia đình đến UK, trừ những ai học các khóa nghiên cứu sau đại học (postgraduate research course). Giữ nguyên chính sách cho phép du học sinh ở lại tối đa 3 năm sau tốt nghiệp (Graduate Visa), vì đây là lý do thu hút du học sinh tới Anh, là nguồn kinh phí quan trọng cho các trường đại học.
- Đảng Lao Động nói rằng họ sẽ duy trì chính sách cấm du học sinh mang theo gia đình. Đảng này chưa phản hồi vấn đề Graduate Visa.
Viethome (theo Sky News)