Đảng Lao Động sẽ cho phép hàng ngàn xuồng nhỏ xin tị nạn tại Anh

Đảng Lao Động sẽ cho phép hàng ngàn người nhập cư bằng xuồng nhỏ xin tị nạn tại Anh, nếu đảng này lên nắm quyền. 

Đảng này nói rằng họ sẽ xem xét hồ sơ của tất cả những người cập bến Anh bất hợp pháp từ tháng 3/2023. Tuyên bố này của Đảng Lao Động chính là trận chiến sống còn của cuộc bầu cử năm nay, khi mà đảng này thề rằng họ sẽ xô ngã Luật Nhập cư Bất hợp pháp hiện tại. Luật này cấm người nhập cư bất hợp pháp quyền xin tị nạn.

Tuy nhiên, để đủ sức thuyết phục thì Đảng Lao Động cần có một chính sách răn đe đủ cứng rắn để thay thế chính sách Rwanda. Đảng này cho rằng Rwanda là một chính sách không đáng tin và lãnh đạo đảng này là Sir Keir Stearmer nói rằng ông sẽ không đổ công sức vào một thứ không có kết quả.

lanh dao dang lao dong
Lãnh đạo Đảng Lao Động, Sir Keir Starmer. 

Đảng Lao Động sẽ tập trung vào việc giải quyết núi hồ sơ xin tị nạn tồn đọng, bao gồm thành lập một đơn vị mới gồm 1,000 nhân viên chuyên xử lý hồ sơ, nhằm mục đích nhanh chóng đưa người bị bác đơn tới một quốc gia khác an toàn. 

Một nguồn tin của Đảng Lao Động nói với The Times: "Cách duy nhất để cứu vớt hệ thống tị nạn là xử lý nhanh núi hồ sơ tồn đọng, loại bỏ những người không được quyền ở lại UK, cứu giúp những người đã chạy trốn áp bức để tới UK, tạo điều kiện cho họ làm lại cuộc đời và đóng góp cho nền kinh tế - xã hội". 

Đảng Lao Động đã luôn phản đối chính sách Rwanda, nhưng một số nhân vật cấp cao của đảng này lại tỏ ra lo lắng rằng những đề xuất của chính họ có thể bị vạch trần nếu chính sách này tỏ ra là một biện pháp răn đe hiệu quả. 

Một nghị sĩ của Đảng Lao Động nói với DailyMail: "Tôi không nghĩ Rwanda là một chính sách hiệu quả, tốt hơn hết là chúng ta nên có những thỏa thuận trao trả người nhập cư về các nước châu Âu. Nhưng chúng tôi cũng chẳng bao giờ đạt được những thỏa thuận đó".

"Bạn không thể giải quyết được vấn đề chỉ bằng cách xử lý đám buôn người, bạn cần phải có biện pháp để răn đe những người muốn tới Anh. Và trong tư tưởng của chúng tôi, Rwanda thật ra đúng là một cách răn đe hiệu quả". 

Một nhân vật cấp cao khác của Đảng Lao Động cho rằng vẫn nên giữ nguyên kế hoạch Rwanda cho đến khi đảng này thương lượng được những thỏa thuận trao trả người nhập cư với các quốc gia khác. "Chúng ta không thể cứ nhào vào phá nát kế hoạch này mà không có gì thay thế", người này nói. 

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Lao Động là Sir Keir Starmer lại cương quyết khẳng định ông sẽ xóa bỏ hoàn toàn kế hoạch Rwanda "dù nó có tỏ ra hiệu quả". 

Ông này nói: "Tôi không tin vào kế hoạch này. Chúng tôi có kế hoạch riêng của mình. Chúng tôi sẽ dập tắt các đường dây buôn người, kết hợp với lực lượng biên phòng để đảm bảo người nhập cư từ bỏ ý định lên xuồng ngay từ đầu".

Viethome (theo DailyMail)