Hàng trăm nhân viên biên giới ở Heathrow đình công

Bà Fran Heathcote, thư ký của Liên đoàn PCS, cho biết các thành viên liên đoàn đã bỏ phiếu đình công do họ cảm thấy bộ máy của Lực lượng Biên phòng ngày càng trở nên "thiếu chuyên nghiệp và vô nhân đạo". 

Hơn 500 nhân viên của Lực lượng Biên phòng ở Sân bay Heathrow sẽ đình công vào 4 ngày trong tháng 4/2024. Cuộc đình công sẽ diễn ra từ ngày 11 tới 14/4, theo thông báo của Liên đoàn PCS. 

Những nhân viên này làm nhiệm vụ kiểm tra hộ chiếu và kiểm soát nhập cảnh ở Heathrow. 90% họ đã bỏ phiếu đình công nhằm chống lại những thay đổi mới được áp đặt vào hệ thống. Những thay đổi này đồng nghĩa 250 nhân viên ở Heathrow sẽ bị mất việc làm vào cuối tháng tới. 

Bà Fran Heathcote, thư ký của Liên đoàn PCS, cho biết: "Các bộ trưởng có 14 ngày để rút lại những thay đổi bất công và vô nghĩa này, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành đình công. Các vị đã không thương lượng đàng hoàng với chúng tôi, khiến người lao động không được lựa chọn khi bị áp đặt các thay đổi mới". 

"Chính phủ đã nói công việc của họ vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia. Nhưng hệ thống Lực lượng Biên phòng đã trở nên ngày càng thiếu chuyên nghiệp và vô nhân đạo. Nếu chính phủ thực sự nghiêm túc về sự an toàn của biên giới chúng ta, vậy hãy đảm bảo công việc ổn định và điều kiện làm việc tốt cho các nhân viên biên phòng", bà nói. 

Người phát ngôn Bộ Nội Vụ nói: "Chúng tôi rất thất vọng với quyết định của liên đoàn. Đảm bảo an ninh biên giới là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi có những kế hoạch nhằm kiện toàn bộ máy, tránh tình trạng tắc nghẽn, và sẽ thuê thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu của công việc. Chúng tôi tự tin rằng kế hoạch mới sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tới ngành công nghiệp hàng không".

luc luong bien gioi

Viethome (theo Sky News)