Trẻ em một mình đến Anh bất hợp pháp sẽ không phải ở trong khách sạn

Tòa án phán quyết Bộ Nội Vụ chỉ có thể bố trí trẻ em ở lại khách sạn trong "tình huống khẩn cấp" và trong "thời gian ngắn".

Child and family fleeing children seeking asylum
Nhiều trẻ em đã tới Anh một mình sau những hành trình vượt biển đầy gian nan bằng xuồng nhỏ. Ảnh: barnardos.org.uk

Từ nay Bộ Nội Vụ sẽ không được phép sắp xếp cho trẻ em tị nạn đi một mình ở trong khách sạn, chỉ trừ trường hợp khẩn cấp và chỉ được ở trong thời gian ngắn. Đây là phán quyết cuối cùng của tòa án sau một thời gian dài xem xét. Phán quyết được công bố vào ngày 21/12/2023.

Từ trước đến nay, Bộ Nội Vụ đã thường xuyên sắp xếp trẻ em ở trong khách sạn. Một số trẻ chỉ mới 12 tuổi và nhiều trẻ vừa mới chân ướt chân ráo đến UK sau những hành trình đầy gian khổ bằng xuồng hơi.

Vào tháng 1/2023, tờ The Observer cho biết một số trẻ em đã mất tích khi đang ở khách sạn, nhiều em mất tích chỉ trong vòng 72 giờ đến UK. Một số em rơi vào tay băng đảng buôn người. 

Từ tháng 6/2021, đã có 440 trẻ em mất tích từ các khách sạn tị nạn. Trong đó, 132 trẻ em mất tích vẫn chưa được tìm thấy, 103 em nay đã được 18 tuổi. 

Phần lớn những trẻ mất tích là công dân Albania (chiếm 88%). 12% số trẻ mất tích còn lại đến từ Afghanistan, Ai Cập, Ấn Độ, Pakistan...

Những vụ mất tích nói trên đã khiến những người ủng hộ quyền trẻ em giận dữ. Họ kêu gọi bảo vệ trẻ em tốt hơn và đòi các nhà lập pháp Anh khắc phục vấn đề.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh cho biết họ đã áp dụng "các thủ tục bảo vệ mạnh mẽ" và "khi một đứa trẻ mất tích, chính quyền địa phương sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, gồm cả cảnh sát, để khẩn trương xác định tung tích của đứa trẻ", theo Đài CNN.

Từ ngày 18/11/2023, Bộ Nội Vụ đã không còn để trẻ em nào ở trong khách sạn, và Bộ đã ngừng sử dụng 6 trong số 7 khách sạn từng là nơi ở của các nhóm trẻ em tị nạn. Vẫn còn một khách sạn hoạt động ở Kent, và Bộ đã lên kế hoạch đóng cửa vào ngày 31/1/2024.

Như vậy, những trẻ em không có người lớn đi cùng sẽ được sắp xếp ở trong nhà chăm sóc của chính quyền địa phương. 

Viethome (theo Guardian)