Thời gian trục xuất rút ngắn kỷ lục: chỉ 2 ngày tới Anh đã bị trục xuất

Bộ trưởng Nhập cư, ông Robert Jenrick, cho biết những người nhập cư Albani đến Anh bất hợp pháp sẽ bị trục xuất trở về Tirana trong vòng 48 giờ. 

Một chuyến bay của Bộ Nội Vụ vừa đáp xuống Thủ đô Tirana (Albani) vào tuần trước. Chuyến bay chở 5 người đàn ông tuổi từ 20 đến 28. Những người này chỉ vừa đặt chân đến Anh chưa tới 2 ngày. Ngày 5 tháng 9, xuồng của họ cập bến Anh. Nhưng đến ngày 7 tháng 9 họ đã bị trục xuất. Đây được xem là lần trục xuất nhanh nhất lịch sử Anh quốc. 

Bộ trưởng Nhập cư, ông Robert Jenrick, cho biết số người Albani nhập cư bất hợp pháp đã giảm hơn 90%, và số xuồng nhập cư lậu cũng giảm 20%. Trong khi đó, số người nhập cư lậu vào châu Âu lại tăng. 

Như vậy, ông Robert Jenrick cho rằng việc trục xuất ngay lập tức là chiếc lược vô cùng quan trọng để dập tắt ý định của người di cư. Và chiến lược trục xuất đến Rwanda cũng quan trọng không kém.

Anh và Albani đã thống nhất việc trục xuất ngay lập tức người nhập cư Albani. Kế hoạch là trục xuất trong vòng vài tuần thay vì vài thán hay vài năm. Khoảng 3.529 người Albani đã bị trục xuất từ tháng 12/2022 đến nay. 

4958497

Thông tin cho thấy, có đến 2% nam giới trưởng thành ở Albani đã vượt biên đến Anh trong năm ngoái. Khoảng 12.301 người Albani đã đến Anh bằng xuồng nhỏ trong năm ngoái, làm dấy lên lo ngại các tổ chức tội phạm đang tiến hành tuyển thêm người để đưa đi. 

Nhiều người tị nạn Albani đã biến mất khỏi các khách sạn để làm việc cho "nền kinh tế đen" ở UK. Chẳng hạn họ làm việc trong các trại cần sa, các địa điểm xây dựng. 

Tuy nhiên, sau khi chính sách trục xuất tức thời được áp dụng, trong nửa đầu năm nay chỉ có 148 người Albani đi xuồng nhỏ đến Anh. Điều này giúp củng cố niềm tin cho các bộ trưởng, rằng chính sách của họ đã mang lại hiệu quả trên diện rộng. 

Bên cạnh đó, chính quyền Anh cũng đã làm việc với TikTok, yêu cầu nền tảng này ngăn chặn các quảng cáo của bọn buôn người. Khi người dân bấm vào xem các quảng cáo này, họ sẽ được điều hướng tới một website từ thiện. Nội dung trên website này cảnh báo người dân các nước không nên vượt biển tới Anh. 

Chính sách hợp tác với các nền tảng MXH đã cho thấy hiệu quả, góp phần làm giảm số người nhập cư. 

Ngoài ra, ông Jenrick cũng sẽ làm việc với châu Âu để bàn bạc việc phá hủy những chiếc xuồng hơi. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ là công xưởng chế tạo ra các chiếc xuồng, sau đó chúng sẽ được vận chuyển đi khắp lục địa, nhưng thường sẽ được cất trữ tại Đức. Việc phá hủy xuồng hơi sẽ giúp chặn đứng hoạt động của bọn buôn người, vì thứ quý nhất đối với bọn chúng chính là xuồng và động cơ.

Xuồng hơi khan hiếm sẽ khiến chi phí vượt biên càng tăng cao do bọn buôn người muốn bù lỗ. Chi phí quá cao có thể khiến nhiều người rút lại ý định vượt biên.

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May mới đây đã nói rằng những người di cư hiện nay hầu hết là di cư vì kinh tế, vì muốn làm giàu. Họ không hề bị áp bức bóc lột ở quê nhà. Do đó chính quyền cần phải phân định rõ người di cư vì kinh tế, và người tị nạn thật sự.

Viethome (theo Express)