Bộ Nội Vụ phí phạm 3 triệu bảng cho chiếc xà lan bỏ không, số tiền đủ cho 70,000 cuộc hẹn khám chữa bệnh

xa lan khong nguoi o

Chỉ 39 người xin tị nạn được đưa lên xà lan Bibby Stockholm, nhưng chỉ 4 ngày sau tất cả lại lục tục rời khỏi tàu vì sự xuất hiện của vi khuẩn legionella trong nguồn nước. Hiện tại xà lan này vẫn nằm ở cảng Portland, không một ai ở. 

Đảng Bảo Thủ đã lãng phí hơn 3 triệu bảng cho xà lan Bibby Stockholm. Số tiền này đủ để chi trả cho 70,000 cuộc hẹn với bác sĩ gia đình GP. Xà lan đang neo đậu tại cảng Portland, Dorset, được dự trù sẽ là chỗ ở cho 500 người xin tị nạn.

Chỉ 39 người xin tị nạn được đưa lên tàu, nhưng chỉ 4 ngày sau đó tất cả lại phải dời đi nơi khác vì phát hiện vi khuẩn legionella trong nguồn nước. Xà lan Bibby Stockholm cập cảng Portland vào ngày 17/7 nhưng từ đó đến nay vẫn trống vắng trừ 4 ngày hiếm hoi "có khách". 39 người rời khỏi tàu sẽ không thể trở lại xà lan trong nhiều tuần tới. 

Chính phủ đã lặp đi lặp lại rằng Bibby Stockholm là giải pháp rẻ tiền để duy trì chỗ ở cho người tị nạn, rẻ hơn nhiều so với khách sạn. Bộ Nội Vụ vẫn chưa công bố chi phí chính thức mà Bộ đã tiêu tốn cho con tàu này, nhưng các chuyên gia cho rằng chi phí thực phẩm, y tế và an ninh tiêu tốn khoảng £20,000/ngày. 

Đảng Lao Động đã tính toán chi phí hàng ngày cho việc neo đậu tàu ở Portland, thêm vào khoản tiền 2.5 triệu bảng mà Bộ Nội Vụ đã chi ra để trả cho ban quản lý cảng, cũng như phí trả cho Hội đồng Dorset.

Ngoài ra, Bộ cũng tốn thêm £3,500 cho mỗi chiếc giường có người ở trên tàu. Dù chỉ ở 4 ngày cũng vẫn tốn tiền, chưa kể chi phí di dời họ đến nơi ở khác, phí xét nghiệm y tế sau khi phát hiện vi khuẩn legionella.

Một nghiên cứu mới đây ước tính chi phí cho một lượt khám bệnh 9 phút với bác sĩ GP là £42 trong năm 2021/22. Mỗi tháng có hơn 1 triệu bệnh nhân phải chờ 4 tuần để được gặp bác sĩ GP.

Bộ trưởng Nhập cư của Đảng Lao Động, ông Stephen Kinnock nói: "Đảng Bảo Thủ tiếp tục chi tiêu hỗn loạn để duy trì hệ thống tị nạn yếu kém. Hàng triệu bảng của người đóng thuế đã bị sử dụng vô bổ cho những kế hoạch bị trì hoãn vô thời hạn. Xà lan trống không này lại một lần nữa chứng minh sự bất lực của Đảng Bảo Thủ".

"Chỉ Đảng Lao Động mới có một kế hoạch nghiêm túc để tiêu diệt các băng đảng buôn người và đủ sức thương lượng với châu Âu. Chúng tôi có cách để xử lý núi hồ sơ tị nạn tồn đọng, đưa người tị nạn ra khỏi các khách sạn đắt đỏ, những xà lan hay căn cứ quân sự. Đất nước này không thể chịu đựng được nữa rồi", ông nói thêm.

Viethome (theo Mirror)