Người tị nạn có thể bị đẩy ra đảo Đại Tây Dương nếu kế hoạch Rwanda thất bại

Chính phủ đang tìm kiếm những giải pháp thay thể để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư giữa lúc kế hoạch Rwanda đang bị kiềm hãm bởi các thách thức pháp lý. 

Các bộ trưởng hiện đang cân nhắc trục xuất người tị nạn đến đảo Ascension Island nếu kế hoạch Rwanda thất bại. Đây là hòn đảo thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh, nằm ở phía Nam Đại Tây Dương. Nơi đây có thể xây dựng một trung tâm tị nạn trong khi chờ đợi hồ sơ của họ được xử lý. 

Ascension Island là hòn đảo núi lửa nhỏ cách Vương quốc Anh 4,000 dặm. Ý định này của chính phủ có thể là một "đòn phủ đầu" khiến người tị nạn không còn muốn liều mình vượt biển để rồi lại bị đẩy ra đảo.  

dao nguoi ti nan
Ascension Island là một hòn đảo cách UK 4,000 dặm thuộc Nam Đại Tây Dương. Ảnh: Getty

Kế hoạch xây dựng trung tâm tị nạn trên đảo từng được chính quyền Boris Johnson đề xuất nhưng đã bị bác bỏ cách đây 3 năm. Hiện tại nó đang được ông Rishi Sunak cân nhắc trở lại nếu kế hoạch Rwanda bị bỏ rơi. 

Chính phủ Anh cũng đang thương lượng với ít nhất 5 quốc gia khác ở châu Phi để tìm chỗ trục xuất người tị nạn. 

"Chúng tôi vẫn tự tin rằng kế hoạch Rwanda của chúng tôi là tuân thủ pháp luật, dù vậy chúng tôi vẫn cần những kế hoạch dự phòng khác nếu vấn đề pháp lý tiếp tục vướng mắc. Cuộc khủng hoảng di cư đang trở nên rất khẩn cấp, chúng tôi phải xem xét mọi lựa chọn", Bộ trưởng Quốc phòng Sarah Dines cho biết. 

Trong các kế hoạch biến Vương quốc Anh thành nơi kém hấp dẫn với người nhập cư, chính phủ Anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phạt nặng hàng chục ngàn bảng với những người chủ nhà hoặc chủ lao động chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp.

Chủ lao động sẽ bị phạt tới 45,000 bảng cho mỗi người nhập cư họ thuê mướn. Con số này đã tăng gấp 3 so với trước đây là 15,000 bảng. Nếu chủ lao động đã từng bị phạt vì thuê mướn người không giấy tờ, lần tái phạm sau họ sẽ bị phạt tới 60,000 bảng/người.

Chủ nhà cho người không giấy tờ thuê trọ sẽ bị phạt 10,000 bảng. Ngoài ra chủ nhà còn bị phạt 5,000 bảng trên mỗi người không giấy tờ sống trong ngôi nhà đó. Mức phạt sẽ tăng gấp đôi nếu tái phạm.

Trước đây mức phạt đối với chủ nhà là £1,000/mỗi người thuê và £80/mỗi người sống trong ngôi nhà.

Từ năm 2018 đến nay đã có 4,000 chủ doanh nghiệp bị phạt, nhưng chỉ có 230 chủ nhà bị phạt vì tội cho phép người không giấy tờ thuê nhà. 

Viethome (theo Express)