Luật Phòng, chống di cư trái phép của Vương Quốc Anh chính thức có hiệu lực

Với nỗ lực ngăn chặn các đường dây đưa người sang Anh bất hợp pháp qua eo biển bằng thuyền hơi, một đạo luật mới đã được ban hành ở Vương quốc Anh, theo đó những người nhập cảnh trái phép sẽ không có quyền được ở lại hoặc xây dựng gia đình tại Anh.

luat phong chong buon nguoi
Nguồn: Reuters

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Luật về phòng chống di cư trái phép chính thức được thông qua vào ngày 20.7.2023 sau khi nhận được chấp thuận của Hoàng gia Anh. Luật này đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn các tuyến đường di cư bất hợp pháp, nguy hiểm vào Anh, đồng thời đẩy lùi động cơ đối với những ai muốn sử dụng các tuyến đường này.

Khi luật có hiệu lực, những người vào Anh bất hợp pháp sẽ không có quyền được ở lại, mà sẽ bị đưa về nơi xuất phát hoặc đưa đến một nước thứ ba an toàn. Văn bản này cũng ngăn ngừa việc lạm dụng các cơ chế bảo hộ của Anh đối với người nhập cư theo các quy định pháp luật phòng, chống nô lệ hiện đại và bao gồm điều khoản để người nhập cư không được sử dụng các công cụ pháp lý cản trở việc trục xuất.

Theo Luật mới, những người đến Anh bất hợp pháp sẽ không được quay trở lại và không được xin định cư hay quốc tịch sau này, trừ những trường hợp đặc biệt.

Được biết, việc triển khai Luật sẽ được thực hiện từng bước trong thời gian tới, các cơ quan đang lên kế hoạch để triển khai từ tháng 9 tới. Điều khoản của đạo luật liên quan đến việc đưa người nhập cư trái phép sang Rwanda vẫn đang chờ kết quả của phiên tòa Tối cao vào cuối năm nay. Theo Luật, Tòa án sẽ không được quyền đưa ra các biện pháp tạm thời như lệnh cấm để cản trở việc trục xuất các đối tượng không được ở lại Anh hợp pháp, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Điều này có nghĩa là các phiên tòa khiếu kiện lại lệnh trục xuất chỉ có thể diễn ra sau khi người nhập cư đã được đưa về nước. Điều kiện để tổ chức phiên xét xử tại Anh là đương đơn phải chứng minh được rằng có họ thực sự có nguy cơ bị tổn hại nặng nề nếu bị trục xuất, hoặc họ không đủ điều kiện để trục xuất theo Luật mới.

Luật cũng thiết lập các biện pháp chặt chẽ hơn trong việc đánh giá độ tuổi, tránh việc mất nhiều thời gian tranh cãi về độ tuổi và ảnh hưởng tới quá trình trục xuất những người được đánh giá ở tuổi trưởng thành. Luật cũng cho phép Bộ trưởng đưa ra các quy định mới về việc từ chối không tham gia vào việc đánh giá tuổi. Các biện pháp này sẽ được tiến hành đồng thời với việc thành lập Cơ quan đánh giá độ tuổi quốc gia và xây dựng quy trình đánh giá khoa học để bảo vệ trẻ em…

Theo ĐBND