Các doanh nghiệp Anh ủng hộ việc cho người xin tị nạn được đi làm ngay

Gần 70% các doanh nghiệp ở Anh ủng hộ quan điểm cho người xin tị nạn đi làm càng sớm càng tốt. Họ tin rằng điều này sẽ thúc đẩy tích cực đến nền kinh tế.

Gần 70% trong số hơn 2,000 doanh nghiệp tham gia khảo sát tin rằng Bộ Nội Vụ nên cho phép người nhập cư được phép đi làm 6 tháng sau khi nộp đơn xin tị nạn. Cuộc khảo sát trên YouGov do Ủy ban Giải cứu Quốc tế (IRC) tiến hành.

64% doanh nghiệp tin rằng điều này sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế Anh quốc. Hiện tại, sau khi nộp đơn xin tị nạn, những người nhập cư phải đợi 12 tháng mới được nộp đơn xin việc.

Kenny Mayorga, 25 tuổi, từng là một nhà báo, nhưng anh đã rời bỏ quê hương vào tháng 10-2022. Phải sống trong khách sạn suốt 3 tháng ròng, anh cho rằng nếu được phép làm việc, cuộc đời anh sẽ hoàn toàn thay đổi. 

"Chúng tôi sẽ đóng thuế, sẽ trở thành một phần trong lực lượng lao động và giúp nền kinh tế hồi phục. Không được làm việc khiến sức khỏe và tinh thần của chúng tôi đều suy sụp", anh nói. 

nguoi ti nan nen duoc phep lam viec
Có rất nhiều người nhập cư thực sự đứng giữa làn ranh sống chết.

Trưởng ban Hành động của IRC, bà Emery Igiraneza, cho rằng việc tạo điều kiện cho người xin tị nạn đi làm sớm sẽ giúp nhà nước tiết kiệm được hàng triệu bảng tiền thuê khách sạn. 

Hiện tại, chính phủ đang tiêu tốn 7 triệu bảng mỗi ngày để thuê khách sạn cho người xin tị nạn. Chi phí này có thể còn tăng cao hơn. 

"Nhiều người tị nạn rất giỏi tiếng Anh, những người khác đều là chuyên gia có kỹ năng trong lĩnh vực mà UK đang thiếu, chẳng hạn y tá, bác sĩ và kỹ sư. Tất cả những tài năng này đều đang ngồi bó gối trong khách sạn, trong khi đó nếu nhà nước cho phép, họ có thể ngay lập tức gia nhập lực lượng lao động mà không cần tốn công sức đào tạo, vì tiếng Anh của họ rất tốt. Khi được trả lương, họ sẽ có tiền thuê nhà", bà Emery nói.

Hiện tại, người xin tị nạn có thể xin vào làm những công việc đang nằm trong danh sách thiếu nhân lực, với điều kiện đơn xin tị nạn của họ phải quá 12 tháng. 

Nhưng Bộ Nội Vụ lại nói việc cho phép họ đi làm sớm sẽ "hủy hoại chính sách nhập cư và nền kinh tế ở quy mô sâu rộng".

"UK có một lịch sử đáng tự hào về việc cung cấp sự bảo vệ cho những người thực sự cần đến nó. Gần đây chúng ta đã chào đón hàng trăm người di cư từ Hong Kong, Afghanistan và Ukraine", đại diện Bộ Nội Vụ cho biết. 

Tuy nhiên, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp London cho biết, về cả phương diện đạo đức và kinh tế chúng ta cần một lối ứng xử linh hoạt hơn. 

Trưởng phòng Chính sách và Tác động Công chúng, ông James Watkin, nói: "Nếu như bỏ phí những lao động tài năng này, các doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động tốt nhất. Điều này có thể đánh gục nền kinh tế".

Bộ Nội Vụ cho biết họ đang tập trung vào việc đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn xin tị nạn, để ngăn ngừa việc người xin tị nạn phải chờ đợi quá lâu. 

Hiện tại Bộ Nội Vụ đang thuê 1,280 nhân viên để xử lý hồ sơ xin tị nạn. Đến mùa hè, con số này dự kiến sẽ tăng lên 1,800 nhân viên, và lên tới 2,500 nhân viên vào tháng 9, nhằm giải quyết hồ sơn tồn đọng. 

Viethome (theo Evening Standard)