4 người di cư chết đuối trên eo biển Anh do xuồng lật giữa dòng nước lạnh buốt

kenh dao anh 4 nguoi 1
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy người di cư mặc áo phao và được kéo lên tàu cứu hộ. Ảnh: Sky News

4 người đã chết khi một chiếc xuồng nhỏ chở người nhập cư bị lật trên eo biển Anh vào sáng ngày 14-12-2022. Thêm 43 người khác đã được giải cứu an toàn, trong đó hơn 30 người được kéo lên từ làn nước lạnh cóng. Họ đều được đưa vào lãnh thổ Anh quốc.

Chiếc xuồng hơi bị lật lúc nhiệt độ giảm xuống còn -4°C. Lực lượng cứu hộ nhận được tin báo về một vụ lật xuồng ở ngoài khơi Dungeness, Kent, vào lúc 3h sáng ngày 14-12.

Một đội cứu hộ lớn đã lập tức lên đường, bao gồm Hải quân, Cứu hộ biển HM Coastguard, Lực lượng Biên phòng và Cảnh sát Kent.

Người phát ngôn chính phủ cho biết: "Sau một cuộc phối hợp tìm kiếm do HM Coastguard chỉ huy, thật đáng tiếc chúng tôi phải xác nhận rằng có 4 người di cư đã thiệt mạng. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và chúng tôi sẽ cập nhật tình hình sau. Đây là một bi kịch đau lòng, chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương đến gia đình và bạn bè của những người đã mất".

Một tấm ảnh chụp hiện trường cho thấy người di cư mặc áo phao đang được kéo lên xuồng cứu hộ. Một xe cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường.

Tai nạn xảy ra chỉ một năm sau vụ 27 người chết vì lật xuồng khi vượt biên từ Pháp đến Anh. Đó được xem là thảm họa đường biển tồi tệ nhất tại eo biển Manche trong vòng 30 năm, và là sự cố tồi tệ nhất kể từ khi Tổ chức Nhập cư Thế giới tiến hành thu thập dữ liệu vào năm 2014.

kenh dao anh 4 nguoi 1
Lều pháp y được dựng tại căn cứ của Lực lượng Cứu hộ (RNLI) ở cảng Dover. Ảnh: PA

kenh dao anh 4 nguoi 1
Chính phủ nói đây là một thảm kịch. Ảnh: PA

Hôm 13-12, Thủ tướng Rishi Sunak đã công bố kế hoạch 5 điểm nhằm xử lý núi hồ sơ xin tị nạn tồn đọng. Các hồ sơ này cần phải được giải quyết hết vào cuối năm tới. Một đội mới sẽ được thiết lập, bao gồm 700 nhân viên có nhiệm vụ kiểm soát eo biển và ngăn chặn hành vi vượt eo biển bằng xuồng nhỏ.

Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman cho biết "một thỏa thuận lớn nhất với Pháp" sẽ giúp giải quyết vấn đề vượt biên. Hơn 40,000 người đã băng qua eo biển Anh bằng xuồng nhỏ trong năm 2022. Đây là con số lớn nhất kể từ khi số liệu được ghi nhận vào năm 2018.

Năm 2021, chỉ có 28,526 người được ghi nhận. Con số này trong năm 2020 là 8,404 người.

Theo Hãng tin AFP, quan hệ giữa Anh và Pháp đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn kể từ sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, vào đầu năm nay.

Trong chuyến công tác tới miền bắc nước Pháp ngày 9-10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin kêu gọi London và Paris cùng ký kết một hiệp ước di cư.

Ông Darmanin cũng yêu cầu Chính phủ Anh tôn trọng cam kết trả cho Pháp 72.2 triệu euro để củng cố lực lượng cảnh sát tại khu vực bờ biển thuộc eo biển Manche.

“Chúng tôi kêu gọi Anh giữ cam kết hỗ trợ tài chính vì chúng tôi đang canh gác biên giới giúp họ”, ông Darmanin nói.

Eo biển Manche là một đoạn eo biển dài thuộc Đại Tây Dương nằm giữa đảo Anh và bờ biển phía bắc của Pháp. 

Theo trang InfoMigrants, dù đây là tuyến đường nguy hiểm đối với thuyền bè cỡ nhỏ, song số người di cư chọn vượt biên qua ngả này vẫn tăng lên. Vì Anh đã siết chặt việc kiểm soát nhập cảnh, giới buôn người cũng gặp khó khăn hơn khi vận chuyển người bằng đường xe hàng.

Viethome (theo Metro)