Đưa người di cư trái phép vào Anh có thể chịu án chung thân

Bất kỳ cá nhân nào bị bắt khi đang lái xuồng nhỏ chở người di cư trái phép vào Anh có thể sẽ chịu án chung thân.

Vương quốc Anh tăng hình phạt với đối tượng đưa người di cư trái phép vào Anh từ ngày 28.6. Theo đó, bất kỳ cá nhân nào bị bắt khi đang lái xuồng nhỏ chở người di cư trái phép qua eo biển Manche có thể sẽ chịu án tù chung thân. Đây là một phần của cuộc cải tổ hệ thống tiếp nhận người tị nạn lớn nhất trong nhiều thập kỷ - Đại sứ quán Anh cho hay. 

Một số biện pháp của Đạo luật Quốc tịch và Biên giới (NABA) đã có hiệu lực, trao cho Chính phủ các quyền hạn mới để phòng chống tội phạm, bảo vệ biên giới, và ngăn chặn thực hiện những hành trình nguy hiểm tới tính mạng. 

buon nguoi chung than
Anh tăng hình phạt cho đối tượng đưa người di cư trái phép vào nước này. Ảnh minh hoạ của ĐSQ Anh

Đạo luật Quốc tịch và Biên giới - được Hoàng gia Anh phê chuẩn vào tháng 4 - sẽ cải cách hệ thống cũ để có thể hỗ trợ tốt hơn những người thật sự có nhu cầu tị nạn qua lộ trình an toàn và hợp pháp, từ đó triệt phá mô hình kinh doanh của các mạng lưới mua bán người. 

Kể từ ngày 28.6, các biện pháp có hiệu lực bao gồm: Tăng hình phạt cho các đối tượng lái xuồng nhỏ hoặc đưa người di cư trái phép vào Vương quốc Anh bằng thủ đoạn nguy hiểm hoặc bất hợp pháp, với hình phạt nặng nhất là tù chung thân.

Tăng hình phạt nặng nhất cho đối tượng di chuyển bất hợp pháp tới Vương quốc Anh hoặc lưu trú quá hạn thị thực từ 6 tháng lên 4 năm tù. 

Giới thiệu một hướng tiếp cận mới, theo đó người tới Vương quốc Anh qua một nước thứ ba, mà không trình báo ngay, hoặc không đưa ra được lý do thỏa đáng về việc nhập cảnh hoặc hiện diện bất hợp pháp, có thể sẽ được cấp các quyền lợi khác với những người đã tuân thủ các yêu cầu này, bao gồm việc chỉ được cấp quyền lưu trú ngắn hạn với thời hạn ngắn hơn (tối thiểu 30 tháng thay vì 5 năm). 

Trao quyền cho cán bộ xuất nhập cảnh được lục soát container trên tàu thủy hoặc máy bay dành cho người nhập cư trái phép. 

Trục xuất tội phạm người nước ngoài đang ngồi tù tại Vương quốc Anh sớm hơn bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe hơn với người từng có tiền án tiền sự và xin tị nạn, nghĩa là tội phạm có thể bị trục xuất sớm nhất là 12 tháng trước khi kết thúc thi hành án. 

Có thể ban hành các hình phạt về thị thực - nghĩa là làm chậm hoặc dừng các dịch vụ cấp thị thực cho các quốc gia có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền hòa bình và an ninh thế giới và quốc gia từ chối tiếp nhận các công dân nước mình mà không có tư cách lưu trú tại Vương quốc Anh. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Priti Patel chia sẻ: “Đây là một trong các cột mốc quan trọng nhất nhằm việc thực hiện lời hứa của Bộ Nội vụ tới công chúng Vương quốc Anh nhằm giành quyền kiểm soát biên giới. Khi không có một giải pháp duy nhất để chống lại khủng hoảng di cư toàn cầu, các cải cách có hiệu lực từ ngày 28.6 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải tổ hệ thống tiếp nhận người tị nạn cũ khi chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch xuất nhập cảnh mới”.

Bộ trưởng Patel cho biết, Anh sẽ tiếp tục làm việc không ngừng để đảm bảo việc bảo vệ và hỗ trợ cho những người thực sự có nhu cầu tị nạn; nhưng các biện pháp mới này cho phép trấn áp việc lợi dụng hệ thống tiếp nhận người tị nạn cũng như những kẻ mua bán người - giờ chúng sẽ phải chịu mức án tối đa là tù chung thân khi luật này có hiệu lực. 

Thêm vào đó, Đạo luật Quốc tịch và Biên giới sẽ khắc phục những bất cập của luật quốc tịch Vương quốc Anh khi từ chối cấp Quốc tịch Anh cho con cái của công dân lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh.

Ví dụ, trẻ em sinh trước ngày 1.1.1983 có mẹ là công dân lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh mà không sinh ra trên lãnh thổ Vương quốc Anh hoặc lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh sẽ không được cấp quốc tịch Anh. Tương tự, con của một người cha chưa kết hôn là công dân lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh được sinh trước ngày 1.7.2006 cũng sẽ không  được cấp quốc tịch Anh.