4,000 người tị nạn vẫn phải sống vật vờ trong các khách sạn ở Heathrow

Cuộc khủng hoảng tị nạn từ Trung Đông và châu Phi đang diễn ra ở thủ đô với "hàng nghìn người" vẫn phải ở trong các khách sạn vì chưa tìm được nhà ở xã hội.

Một nhân chứng cho biết bất chấp việc những người tị nạn từ Afghanistan đã không còn là tâm điểm của giới truyền thông, nhiều người vẫn được đưa đến các khách sạn ở Heathrow và đã ở đó trong "nhiều tháng".

Ít nhất 4,000 người vẫn sử dụng các khách sạn ở sân bay, đến Anh trong khi "hầu như không có gì" và phải ở lại khách sạn vô thời hạn.

Tamzin Doggart cho biết vì không thể tìm được nhà, nhiều người đã phải ở hàng tháng trời trong một phòng khách sạn cùng với gia đình. Tamzin - sống gần Heathrow, đã giúp những người xin tị nạn có được nhu yếu phẩm như quần áo và đồ vệ sinh cá nhân.

21taminjpgNhững người tị nạn từ Afghanistan chờ được xử lý sau khi đáp chuyến bay sơ tán xuống sân bay Heathrow vào năm ngoái

Bất chấp chiến tranh ở Ukraine, chị Tamzin cho biết người tị nạn trong các khách sạn Heathrow đến từ nhiều nơi khác nhau vì người Ukraine có quy trình tị nạn khác với người Afghanistan.

Chị Tamzin đến thăm khoảng 6 khách sạn ở khu vực Heathrow, cung cấp mọi thứ từ văn phòng phẩm cho đến thực phẩm.

Tamzin cho biết: "Vẫn còn rất nhiều người tị nạn trong các khách sạn tạm trú, đặc biệt là xung quanh Heathrow. Tôi chăm sóc rất nhiều người trong số này và có rất nhiều mạnh thường quân đang cố gắng giúp đỡ họ. Gần đây nhất, chúng tôi đã cung cấp văn phòng phẩm cho trẻ em và túi bánh kẹo Eid goody”.

"Người tị nạn ở trong các khách sạn không phải từ Ukraine mà từ châu Phi và Trung Đông. Trong khi chờ đợi đơn xin tị nạn được thông qua, họ vẫn ở đây. Một số trẻ đã ở khách sạn lâu đến mức phải bắt đầu đi học ở địa phương. Về cơ bản, họ không có gì cả và chúng tôi cung cấp đồ dùng miễn phí để các em học tập và sinh hoạt. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm 100 máy tính xách tay để giúp trẻ cần máy tính cho việc học ở trường. Gần đây, không có nhiều sự chú ý cho những người tị nạn thuộc nhóm này. Việc kêu gọi đóng góp cũng khó khăn hơn".

Hệ thống của Ukraine trái ngược với hệ thống dành cho những người xin tị nạn khác – nhóm này phải chờ xem đơn của họ có được chấp nhận hay không trước khi được tìm nhà. Người Ukraine được phép đến và bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Chị Tamzin nói: "Hiện đang thiếu nhà ở cho họ và bây giờ tất cả họ đều ở đây. Trường học đang có nhiều tranh chấp nhưng hầu hết đều cho phép người xin tị nạn ngay cả bên ngoài khu vực trở thành sinh viên. “Thậm chí có một vài khách sạn đã đóng cửa vĩnh viễn không cho du khách bình thường vào chỉ để dành chỗ cho người tị nạn.”

Viethome (Theo My London)