Anh: Người nhập cư phải thi hành án 12 năm dù chỉ bị phạt tù 12 tháng

Một thẩm phán nhập cư đã nhận được thông tin sai về một trường hợp ăn trộm người Jamaica bị án tù 12 tháng - trong khi thực tế anh này phải thi hành án tới 12 năm.

Sai sót nghiêm trọng đặt ra câu hỏi về chất lượng quy trình pháp lý của Chính phủ khi họ cố gắng loại bỏ tội phạm khỏi Anh.

Thủ phạm là Lloyd Junior Morgan, 34 tuổi, đã gây ra cho nạn nhân những vết thương nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cướp đó. Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel đã tiến hành các thủ tục để trục xuất nhưng quyết định của bà đã bị tòa án bác bỏ.

Kháng cáo của Morgan cho biết anh ta bị bỏ tù 12 tháng vì tội cố ý gây thương tích và âm mưu cướp của. Nhưng trên thực tế, Lloyd phải thụ án 12 năm. Sai sót chỉ mới được lôi ra ánh sáng gần đây, mặc dù vụ việc đã được nhắc tới vào tháng 9 năm 2020.

Trong đó, Phòng Nhập cư và Tị nạn của Tòa án cấp Thượng thẩm cho biết: “Vụ phạm tội xảy ra vào ngày 13 tháng 4 năm 2012 khi ông Lloyd bị kết tội cố ý gây thương tích và âm mưu cướp của. Nhưng tới ngày 16 tháng 4 năm 2019 bị cáo mới bị kết án 12 tháng tù”.

Lloyd Junior Morgan
Phòng Nhập cư và Tị nạn của Tòa án cấp Thượng thẩm.

Khi sai lầm được phát hiện, phán quyết mới của một thẩm phán khác kết luận bản án 12 tháng là không chính xác. Lỗi của Bộ Nội vụ đã nhanh chóng được sửa chữa nhưng cuối cùng cũng chẳng tác động gì đến hậu quả của vụ việc.

Trước khi vụ cướp xảy ra, Lloyd từng nhận ba tội danh và cảnh cáo kể từ khi đến Anh vào tháng 7 năm 2001. Lloyd nhận thẻ thường trú vào năm 2010. Hai năm sau, anh ta tham gia vào một vụ cướp khiến nạn nhân bị “thương tích cực kỳ nghiêm trọng và bị đe dọa đến tính mạng”.

Lloyd ngồi tù sáu năm và Bộ trưởng bộ Nội vụ sau đó đã ra thông báo trục xuất anh ta về Jamaica. Lloyd nộp đơn kháng cáo, và chiến thắng vào năm 2019.

Nhiều phiên điều trần đã diễn ra khi Bộ trưởng Nội vụ kháng cáo, trong đó có phiên tòa xuất hiện thông báo lỗi trên. Cuối cùng, tòa án tối cao đã bác đơn kháng cáo của bà Patel.

Thẩm phán nhập cư Fiona Lindsley đã phán quyết rằng sẽ không “tương xứng” khi trục xuất Lloyd vì hành vi phạm tội của anh này không liên quan đến bạo lực trẻ em hoặc tội phạm tình dục nghiêm trọng hoặc ma túy.

Trước đó, bộ Nội vụ đã bị chỉ trích vì nỗ lực thuê máy bay thương mại để trục xuất tội phạm người Jamaica. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Kể từ tháng 1 năm 2019, chúng tôi đã trục xuất 8,441 tội phạm có quốc tịch nước ngoài. Kế hoạch Nhập cư Mới của chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc trục xuất những người không có quyền ở Anh”.

Viethome (Theo Dailymail)