Bộ Nội vụ 3 lần hủy chuyến bay trục xuất người về Pakistan

Đây là lần thứ ba bộ Nội vụ hủy kế hoạch trục xuất người đến Pakistan bằng máy bay thương mại trong vòng 12 tháng qua.

Chuyến bay dự kiến ​​cất cánh vào thứ Tư 8/9 với tối đa 25 người bị trục xuất. Hai chuyến bay thương mại trước đó về Pakistan đã bị hủy vào tháng 10 năm 2020 - theo thông tin Guardian thu thập được.

Các nguồn tin từ phía Bộ Nội vụ xác nhận chuyến bay hôm 8/9 đã bị hủy bỏ. Nguồn tin riêng cho biết Pakistan phủ định suy đoán chuyến bay bị hủy vì chính phủ Anh không đưa Pakistan ra khỏi danh sách di chuyển quốc tế đỏ. Lãnh đạo cấp cao của Pakistan cũng bác bỏ tuyên bố trên.

Pakistan nằm trong danh sách đỏ kể từ tháng 4 do lo ngại về sự lây lan của biến thể Delta. Phát biểu trong cuộc họp báo gần đây ở Pakistan, ngoại trưởng Dominic Raab cho biết xếp hạng danh sách đỏ là “vấn đề nhạy cảm và khó khăn”.

Lần đánh giá tiếp theo về hệ thống đi lại ba cấp đã diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Trước đó Pakistan đã bày tỏ hy vọng quốc gia này sẽ được chuyển lên danh sách vàng.

22homeofficeBa chuyến bay trục xuất tới Pakistan đã bị hủy bỏ từ tháng 10 năm 2020

Khi Bộ Nội vụ hủy một chuyến bay trục xuất, người nộp thuế phải trả khoảng 100,000 bảng. Năm ngoái Bộ Nội vụ đã chi 575,748 bảng cho 5 chuyến bay không bao giờ cất cánh - hai chuyến đến Tây Ban Nha, hai chuyến đến Pakistan và một chuyến đến Somalia.

Các quan chức tuyên bố họ mất ít chi phí hơn so với việc hủy bỏ thông thường vì một số chuyến bay có thể được đặt lại hoặc lên lịch lại.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ, giam giữ người sắp bị trục xuất khiến Bộ Nội vụ tiêu tốn khoảng 100 bảng một người mỗi ngày.

Bella Sankey, giám đốc của Detention Action, đã lên án chiến lược trục xuất: “Các chuyến bay trục xuất của bà Priti Patel đang trở nên bất ổn”.

"Các nước khác không muốn nhận họ, các hãng hàng không lo lắng về việc vận hành và công chúng đang nhận ra họ đã lãng phí hàng triệu bảng tiền mặt của những gia đình khó khăn, trong khi nhiều người lâm vào cảnh vô gia cư, bị đối xử bất công hoặc tệ hơn. Đã đến lúc việc thuê máy bay thương mại để trục xuẩt kết thúc".

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Những người đến Anh và phạm tội nên biết họ sẽ bị trục xuất. Đó là lý do chúng tôi thường xuyên khai thác máy bay thương mại đến các quốc gia khác nhau - để loại bỏ những người ngoại quốc phạm tội và những người không có quyền ở lại Anh”.

Đáp lại, ủy ban cấp cao của Pakistan tại London cho biết trong một tuyên bố: “Vấn đề về danh sách di chuyển đỏ đã được thảo luận giữa hai bên trong chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Anh tới Pakistan. Tuy nhiên, không có mối liên quan giữa việc chuyến bay bị hủy và vấn đề về danh sách di chuyển đỏ”.

Viethome (Theo Guardian)