Gần 2.000 người di cư vượt biển tới Anh chỉ trong 1 tuần

Số người vượt eo biển Manche bất hợp pháp trong tuần trước lên tới gần 2,000 người.

Các quan chức an ninh biên giới phải đối mặt với lượng người vượt biển tăng đột biến khi những kẻ buôn người lợi dụng thời tiết tốt để đưa 1,959 người tới Anh.

Một sỹ quan bế một trẻ sơ sinh và những đứa trẻ nhỏ được cha mẹ cõng trên vai là các trường hợp đã tới các bãi biển ở phía nam vào tuần trước.

17crossingCác đối tượng buôn người đang lợi dụng thời tiết tốt để đưa người tị nạn ra biển.

Tổng cộng đã có ít nhất 14,400 người tị nạn tới Anh khi căng thẳng giữa các bộ trưởng và chính phủ Pháp gia tăng.

Số liệu mới do hãng thông tấn Hiệp hội Báo chí tổng hợp, bao gồm dữ liệu tính đến ngày 10 tháng 9 nhưng kể từ đó đã có nhiều người vượt biển được ghi nhận.

Bà Priti Patel đã đe dọa sẽ không chi trả 54 triệu bảng mà bà đã cam kết tài trợ giúp các sĩ quan biên phòng trên bờ biển phía bắc của Pháp ngăn chặn tàu thuyền hạ thủy ngay từ đầu.

Bà Patel nói với các nghị sĩ: "Chúng tôi chưa đưa cho họ một xu tiền cho đến nay và Pháp sẽ phải hành động cùng nhau nếu họ muốn nhìn thấy tiền. Đó là khoản thanh toán dựa trên kết quả và chúng ta vẫn chưa thấy những kết quả đó”.

17crossing1Chính phủ Anh và Pháp đang gặp bất đồng trong công tác ngăn người di cư vượt biên.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ đã bị Gérald Darmanin - người đồng cấp của bà ở Paris, cáo buộc đe dọa bằng tài chính.

Bộ Nội vụ đã cung cấp hơn 30 triệu bảng Anh tài trợ cho an ninh biên giới Pháp vào năm 2020 nhưng số lượng người tới Anh ngày càng tăng.

Còn ba tháng rưỡi nữa trước khi hết năm, Anh đã đón thêm hơn 6,000 người tị nạn so với năm ngoái. Kỷ lục 828 người tới Anh đã được báo cáo vào ngày 21/8.

Viethome (Theo Metro)