Pháp đã gọi kế hoạch lùa người di cư qua eo biển Pháp trở lại nơi xuất phát là "hành vi dùng tài chính để đe dọa" và khẳng định Anh phải tôn trọng các cam kết của mình.
Trên Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết nước này "sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi nào đi ngược lại luật hàng hải, cũng như đe dọa tài chính". Trong một bức thư riêng bị rò rỉ cho giới truyền thông Anh, ông Gerald nói rằng việc buộc những chiếc xuồng hơi quay lại bờ biển Pháp là rất nguy hiểm và nhấn mạnh “bảo vệ tính mạng con người trên biển phải được ưu tiên hơn quốc tịch, địa vị và chính sách di cư".
Trước đó, đã có thông tin Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel yêu cầu Lực lượng Biên phòng xem xét áp dụng "chiến thuật đẩy lùi" trên vùng biển của Anh. Theo đó, các nhân viên Lực lượng Biên phòng Anh đã được đào tạo trong vài tháng và đang trong giai đoạn cuối trước khi thi hành luật.
Bộ Nội vụ Anh tin rằng trong một số trường hợp hạn chế, đưa tàu thuyền di cư về nơi xuất phát là an toàn và hợp pháp, theo đúng luật quốc tế hiện hành. Phía Anh cũng đã chi 54 triệu bảng cho Pháp để họ tăng cường chặn người di cư từ Pháp đến Anh.
Người ta hiểu rằng chiến thuật buộc tàu di cư quay lại Pháp sẽ chỉ được sử dụng trong "những trường hợp rất hạn chế" đối với những chiếc thuyền di cư lớn, có kết cấu chắc chắn hơn và sẽ tùy thuộc vào từng thuyền trưởng để quyết định tính an toàn. Các sĩ quan biên giới sẽ nhận lệnh phải thông báo cho lực lượng tuần duyên Pháp về sự hiện diện của người di cư trong lãnh hải của họ, đặt thêm gánh nặng giải cứu người di cư cho phía Pháp.
Trẻ di cư được các sỹ quan biên giới hỗ trợ sau khi tới Anh
Để tránh sự phản đối của các nhà chức trách Pháp, bà Patel đã yêu cầu các quan chức viết lại cách diễn giải của Anh về luật hàng hải quốc tế, khiến các nhà ngoại giao rất bất bình.
Khi được hỏi liệu Thủ tướng Anh có thông qua kế hoạch lùa xuồng di cư trở lại Pháp hay không, người phát ngôn của Thủ tướng trả lời: "Không đề cập đến vấn đề cách thức thực hiện, nhưng một phần trong kế hoạch phản ứng liên tục của chúng tôi là tiếp tục đánh giá và thử nghiệm một loạt các lựa chọn an toàn và hợp pháp, nhằm tìm cách ngăn chặn người di cư dùng thuyền nhỏ thực hiện những chuyến đi nguy hiểm và không cần thiết”.
Trước đó, tại cuộc họp của các Bộ trưởng Nội vụ trong nhóm G7, bà Patel đã nói với người đồng cấp Pháp rằng ngăn chặn vượt biên trái phép là "ưu tiên tuyệt đối" đối với công chúng Anh.
Bà Patel và ông Darmanin đã tổ chức các cuộc thảo luận về tình trạng người di cư vượt biển tại Lancaster House ở London, sau khi hàng trăm người di cư đến Kent trong vài ngày qua.
Trong khi đó, Vương quốc Anh đã nói chuyện với chính phủ Ghana về kế hoạch giảm bớt áp lực nhập cư đến Anh.
Theo một số nguồn tin, số lượng người di cư cố gắng tới Anh đã phá mức kỷ lục vào hôm thứ Hai 4/9. Người ta cho rằng ít nhất 1000 nam giới, phụ nữ và trẻ em đã cố gắng đi từ Pháp đến Anh.
Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho biết con số chính thức là 785 người, và các nhà chức trách Pháp đã ngăn chặn 378 người vào ngày hôm đó. Kỷ lục về số người vượt biển thành công là 828 người, được ghi nhận vào ngày 21/8.
Trên Twitter, bà Patel cho biết các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng", nhưng tờ Times đã tỏ ra nghi ngờ nhận định này, và tuyên bố ông Darmanin nói rõ các đề xuất sẽ gây tổn hại đến quan hệ Anh - Pháp và có "tác động tiêu cực đến sự hợp tác của chúng ta".
Tờ báo cũng cho biết ông Darmanin đã từ chối yêu cầu của Vương quốc Anh là thành lập một lực lượng chung, bao gồm cảnh sát và các sĩ quan lực lượng biên phòng của cả hai nước, để tuần tra bờ biển và eo biển Manche.
Chính trị gia Pháp Pierre-Henri Dumont, người đại diện cho vùng Calais ở miền bắc, nói với BBC: “Thực tế là, chúng tôi có 300 đến 400 km (190 đến 250 dặm) bờ biển cần theo dõi hàng ngày và hàng đêm, và hoàn toàn không thể cứ 100m (330ft) lại bố trí cảnh sát vì bờ biển rất dài".
"Chúng ta không thể ngăn chặn hoàn toàn việc vượt biển. Chúng ta cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ gây ra tình trạng di cư".
Anh đã cam kết hỗ trợ 54 triệu bảng cho phía Pháp.
Ông Boris Johnson và những nhân vật cấp cao trong Đảng Bảo thủ ngày càng đặt nhiều áp lực lên bà Patel và yêu cầu Bộ Nội vụ chặn dòng người tị nạn từ Calais.
Bà Petal đã đe dọa sẽ tạm hoãn hàng chục triệu bảng tiền tài trợ cho Pháp, vốn được chi để tăng cường hoạt động tuần tra ven biển, nếu số lượng người di cư bị Pháp chặn lại không tăng lên.
Ông Nick Thomas-Symonds - Bộ trưởng Bộ Nội vụ thuộc chính phủ chờ cầm quyền của đảng Lao động, cho biết: "Việc bà Patel xem xét đề xuất này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người, là bằng chứng về sự thất bại của chính bà ấy”.
Đầu năm nay, Pháp và Anh đã đồng ý tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tuần tra các bãi biển của Pháp và Anh sẽ hỗ trợ 54 triệu bảng.
Tuy nhiên, xung đột đã nổ ra về cách hiểu luật hàng hải của hai bên. Pháp cho biết họ tuyên bố rằng lực lượng tuần duyên bị cấm chặn các tàu thuyền trừ khi những người trên tàu yêu cầu hỗ trợ.
Dữ liệu do hãng thông tấn PA tổng hợp cho thấy ít nhất 13.000 người đã vượt biển đến Vương quốc Anh vào năm 2021.
Theo ông Dan O'Mahoney - Chỉ huy Lực lượng xử lý các mối đe dọa trên biển của chính phủ Anh, hơn 10.000 lượt vượt biển đã bị ngăn chặn, dẫn đến gần 300 vụ bắt giữ và 65 cá nhân bị kết án.
Viethome (Theo Sky News)