Thuế National Insurance (Bảo hiểm Quốc gia) sẽ tăng 1.25% để chi trả cho hệ thống y tế ở England nhằm chấm dứt "những hậu quả không thể đoán trước và thảm khốc" mà nhiều người phải đối mặt.
Ông Boris Johnson cho biết gói chăm sóc xã hội là "chương trình bắt kịp lớn nhất" trong lịch sử NHS và sẽ được tài trợ thông qua mức thuế chăm sóc xã hội và y tế 1.5% mới trên toàn Vương quốc Anh từ tháng 4 năm 2022.
Kế hoạch này đã được các bộ trưởng ký duyệt trong cuộc họp Nội các trước đó, bất chấp nhiều ngày tranh cãi từ những người phản đối trong đảng Bảo thủ. Lãnh đạo Công đoàn Jacob Rees-Mogg xác nhận các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu về đề xuất này vào thứ Tư 8/9.
Mức tăng 1.25% dự kiến sẽ thu về 12 tỷ bảng. Trong những năm đầu, số tiền này sẽ được sử dụng để giải quyết tình trạng tồn đọng tại NHS. Trong đó, Scotland, Wales và Bắc Ireland sẽ nhận được 2.2 tỷ bảng mỗi năm.
Thông báo về kế hoạch tại Hạ viện vào hôm qua 7/9, Thủ tướng Boris Johnson cho biết chi phí sẽ được phân chia cho các cá nhân, doanh nghiệp và "những người kiếm được nhiều hơn sẽ đóng nhiều hơn". Từ tháng 10 năm 2023, người có tài sản dưới 20,000 bảng sẽ không phải nộp thuế, trong khi người có tài sản từ 20,000 đến 100,000 bảng phải đóng khoản thuế mới nhưng vẫn được chính phủ hỗ trợ. Ông Johnson nói thêm rằng một người sẽ đóng tối đa 86,000 bảng cho thuế chăm sóc xã hội.
Boris Johnson tại một nhà dưỡng lão ở phía đông London
Thủ tướng cho biết khoản tăng 1.25% sẽ được sử dụng riêng cho chăm sóc sức khỏe và xã hội, và huy động được 36 tỷ bảng trong ba năm tới.
Ông Johnson nói với các nghị sĩ rằng các biện pháp sẽ hạn chế tồn đọng trong các bệnh viện bằng cách tăng công suất "lên 110% và giúp thực hiện thêm 9 triệu cuộc hẹn khám, chụp chiếu và phẫu thuật”.
"Kết quả là, trong khi danh sách chờ sẽ kéo dài hơn trước khi được rút ngắn, NHS sẽ hướng tới phẫu thuật thêm cho khoảng 30% bệnh nhân vào năm 2024-2025 so với trước Covid", Thủ tướng cho biết.
Kế hoạch đại tu lĩnh vực y tế công bao gồm:
- Chính phủ cam kết đầu tư 36 tỷ bảng Anh trong ba năm tới để giúp NHS phục hồi sau đại dịch.
- Đầu tư vào cải cách lĩnh vực chăm sóc xã hội.
- Chính phủ hứa rằng từ tháng 10 năm 2023, người dân chỉ phải nộp tối đa 86,000 bảng thuế y tế công - bất kể tài sản của họ là bao nhiêu.
- Chính phủ sẽ đài thọ toàn bộ chi phí mới cho người có tài sản dưới 20,000 bảng và hỗ trợ cho người có tài sản từ 20,000 đến 100,000 bảng.
Ông Johnson chấp nhận biện pháp này phá vỡ cam kết không tăng thuế Bảo hiểm Quốc gia của đảng Bảo thủ, nhưng đây là động thái cần thiết do áp lực tài chính từ dịch bệnh.
Thủ tướng nói với các nghị sĩ tại Hạ viện: "Không có chính phủ Bảo thủ nào muốn tăng thuế, thành thật mà nói, tôi chấp nhận điều này phá vỡ tuyên ngôn. Đây không phải điều tôi đưa ra một cách nhẹ nhàng nhưng đại dịch toàn cầu không nằm trong tuyên ngôn của bất kỳ ai".
“Đây là biện pháp đúng, hợp lý và công bằng. Tôi nghĩ người dân Anh thực sự hiểu điều này và họ có thể thấy những bước đi to lớn mà chính phủ và Bộ Tài chính đã thực hiện".
Người phát ngôn chính thức của Thủ tướng cho biết thay đổi sẽ làm cho "hệ thống công bằng hơn cho tất cả mọi người" và lưu ý người trên tuổi hưởng lương hưu nhưng vẫn đang làm việc cũng sẽ đóng góp vào mức thuế mới: "Người trưởng thành đang đi làm, bao gồm cả những người trên tuổi nhận lương hưu, sẽ nộp thuế".
"Từ tháng 4 năm 2022, trong khi các hệ thống đang được cập nhật, tỷ lệ thuế Bảo hiểm Quốc gia sẽ tăng 1.25%. Sau đó, từ tháng 4 năm 2023, khi hệ thống được cập nhật, khoản thu sẽ được tách biệt và số tiền chính xác mỗi người lao động phải trả sẽ được hiển thị bằng một dòng riêng trên phiếu lương".
"Các cá nhân sẽ đóng thuế tùy theo khả năng và người có thu nhập cao hơn sẽ đóng góp nhiều hơn. Một người nộp thuế theo mức cơ bản kiếm được 24,100 bảng, sẽ đóng góp 180 bảng - 3.46 bảng mỗi tuần. Người chịu thuế suất cao hơn, thường kiếm được 67,100 bảng - 15% người có thu nhập cao nhất - sẽ đóng góp 7.15 bảng".
Đề cập trực tiếp đến những người đã phản đối việc tăng Bảo hiểm Quốc gia và đề nghị tăng thuế thu nhập, Thủ tướng nhận định kế hoạch này sẽ không tạo ra số tiền tương tự như tăng thuế Bảo hiểm Quốc gia.
Lãnh đạo lao động Sir Keir Starmer cho biết những người có "bờ vai rộng nhất" nên đóng nhiều tiền hơn
Ông Johnson nói: “Các doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập, do đó, toàn bộ gánh nặng sẽ đổ lên vai cá nhân, gần gấp đôi số tiền mà người đóng thuế cơ bản có thể phải trả và tổng doanh thu từ tăng thuế thu nhập ở mức dưới 9 tỷ bảng trong năm nay”.
"Thay vào đó, mức thuế mới của chúng ta sẽ chia sẻ chi phí giữa các cá nhân và doanh nghiệp, và mọi người sẽ đóng góp tùy theo khả năng, kể cả những người trên tuổi hưởng lương hưu".
Thủ tướng cũng thông báo thu nhập từ cổ tức bằng cổ phiếu cũng phải chịu mức tăng 1.25%.
Lãnh đạo Lao động, Sir Keir Starmer đặt ra câu hỏi liệu kế hoạch mới của Thủ tướng có dẫn đến việc người dân phải bán nhà của họ hay không.
Ông Starmer nói: "Hãy để tôi giải thích điều này - một nhân viên y tế được trả lương thấp phải nộp nhiều thuế hơn cho chính dịch vụ y tế công mà họ đang cung cấp, mà không có thêm một xu nào trong gói lương và không có hợp đồng bảo đảm. Giải pháp thay thế rất hiển nhiên: đặt ra thời gian biểu, kế hoạch xóa danh sách người bệnh phải đợi giống như chúng tôi đã làm dưới thời chính phủ Lao động trước đây. Lập kế hoạch cho lĩnh vực y tế công nhằm giải quyết những bất cập mà tôi vừa chỉ ra, và thúc đẩy sự bình đẳng, và không chỉ hời hợt với mô hình tài trợ tài chính".
"Chúng ta cần những người có thu nhập cao trả nhiều hơn, bao gồm yêu cầu nhiều hơn nữa từ những người giàu có hơn, có thu nhập từ chứng khoán, cổ phiếu, cổ tức và tài sản sở hữu”.
Phát biểu trên mạng xã hội, bà Angela Rayner - phó lãnh đạo đảng Lao động, cho biết thêm: "Đây không phải là kế hoạch để sửa chữa hệ thống y tế. Nói như vậy là sự xúc phạm đối với tất cả những người làm việc trong ngành y và tất cả những người phụ thuộc vào nó”.
Sir Ed Davey - Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, đồng thời là một nhân viên y tế - đã mô tả mức thuế chăm sóc xã hội và y tế mới của chính phủ là "loại thuế không công bằng".
Trong khi đó, lãnh đạo Đảng quốc gia Scotland SNP tại Westminster Ian Blackford lên án đây là "thuế thăm dò ý kiến của thủ tướng và khiến người lao động Scotland phải chi trả cho các dịch vụ chăm sóc xã hội ở England".
Viethome (Theo Sky News)