Chính phủ lên kế hoạch cấm sử dụng đĩa và dao nĩa dùng một lần

England có thể cấm đĩa, dao nĩa nhựa dùng một lần và cốc polystyrene theo kế hoạch cắt giảm chất thải gây hại cho môi trường.

Đợt tham vấn cộng đồng về việc cấm các mặt hàng này sẽ bắt đầu vào mùa thu. Chính phủ hy vọng sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng các giải pháp thay thế bền vững hơn và cắt giảm rác thải nhựa gây ô nhiễm.

Theo số liệu của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Defra), một người sử dụng 18 đĩa và 37 dao hoặc dĩa nhựa dùng một lần mỗi năm.

Do độ bền của nhựa, các vật dụng được sử dụng trong vài phút có thể tồn tại hàng thế kỷ trong bãi rác, ở nông thôn hoặc đại dương.

Trên thế giới, hơn một triệu loài chim và hơn 100,000 loài động vật có vú và rùa biển chết mỗi năm do ăn phải rác thải nhựa hoặc bị mắc kẹt.

Trước đó, các doanh nghiệp đã bị cấm dùng cấm vi hạt nhựa để sản xuất sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, giảm sử dụng túi nhựa và hạn chế cung cấp ống hút, máy khuấy và bông ngoáy tai bằng nhựa dùng một lần.

29cutlery

Ảnh minh họa

Defra cho biết các kế hoạch mới được xây dựng dựa trên thành công của các biện pháp kể trên và là một phần trong cam kết của Chính phủ nhằm giảm rác thải nhựa ở mức tối đa vào cuối năm 2042.

Bộ trưởng Môi trường George Eustice cho biết: “Tất cả chúng ta đều đã thấy tác hại của nhựa đối với môi trường. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp để xử lý tình trạng rác thải nhựa rải rác khắp các công viên cũng như không gian xanh của chúng ta và trôi dạt vào các bãi biển".

"Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ để lật ngược tình thế đối với đồ nhựa, cấm cung cấp ống hút nhựa, máy khuấy và bông ngoáy tai nhựa. Ngoài ra, tăng phí túi đựng đã cắt giảm 95% lượng sử dụng tại các siêu thị chính. Bây giờ, chúng tôi đang tìm cách tiến thêm một bước nữa khi England xây dựng lại môi trường xanh. Những kế hoạch này sẽ giúp chúng ta loại bỏ thói quen sử dụng nhựa không cần thiết và tàn phá môi trường tự nhiên”.

Jo Morley, người đứng đầu các chiến dịch vận động tại City to Sea, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh thông tin Chính phủ đang giải quyết các mặt hàng dùng một lần gây ô nhiễm môi trường".

"Đây là động thái rất cần thiết mà chúng tôi - với tư cách là những nhà hoạt động vì môi trường, cùng với hàng nghìn người ủng hộ và người dân đã kêu gọi thực hiện. Chúng ta phải đi tiên phong trong việc cấm đồ nhựa sử dụng một lần không cần thiết, nhằm đạt được những lợi ích thực sự đối với môi trường của Anh và thế giới”.

Viethome (Theo Evening Standard)