Các đối tượng buôn người vẫn nhởn nhơ ở Anh dù đã bị kết án ở nước ngoài

Nhiều tội phạm Albania ở Anh đấu tranh để không bị dẫn độ về châu Âu mặc dù đã bị kết tội buôn người ở đó.

ezgif.com gif maker 1Người nhập cư Albania trong thùng xe tải.

Hôm Chủ nhật 1/8, tờ Sun phát hiện ra một số đối tượng ở Anh vẫn được phép tại ngoại - mặc dù đã bị kết tội và kết án dài hạn ở nước ngoài.

Nhiều bên đã chỉ trích quy trình pháp lý chậm chạp của Vương quốc Anh - điều khiến cảnh sát Pháp và Bỉ thất vọng. Cảnh sát ở những quốc gia châu Âu này đang kêu gọi dẫn độ các đối tượng để thi hành án, trong khi chính Anh lại phàn nàn các nước khác thiếu hành động để ngăn chặn những người di cư vượt biển.

Số liệu được công bố vào tuần trước cho thấy hơn 9,000 người di cư đã đến Anh tính đến hiện tại - nhiều hơn tổng số của cả năm 2021.

Mặc dù phần lớn đến bằng thuyền, vẫn có hàng trăm người trốn vào Anh bằng xe tải và xe van. Trong đó, các đối tượng người Albania vẫn nắm chắc quyền kiểm soát thị trường.

Các đối tượng tính phí 20,000 bảng để đưa người vào Anh và công khai chào hàng trên TikTok, Facebook và các mạng xã hội khác.

Một cuộc khám xét thông qua các phiên điều trần dẫn độ trước tòa án Westminster ở London cho thấy hàng chục người Albania đang chờ dẫn độ đến Pháp, Bỉ và Đức để tham dự phiên tòa hoặc thụ án.

Nhiều người trong số này đang lợi dụng quy trình kháng cáo chậm chạp có tiếng tại Tòa án Tối cao để tránh bị trục xuất.

Nghị sĩ Peter Bone của đảng Bảo thủ nói: "Những người này là tội phạm và không có quyền ở lại Anh. Họ nên được đưa lên máy bay ngay lập tức và trục xuất về đất nước của mình. Đây là những kẻ tồi tệ nhất trong xã hội - những kẻ không mảy may quan tâm đến những người họ đã buôn lậu vào Anh".

Một nguồn tin cho biết: “Chúng ta đang yêu cầu Pháp cứng rắn hơn với nạn buôn người. Nhưng khi các đối tượng ở Anh nhận được phán xét của tòa châu Âu, chúng lại sử dụng hệ thống pháp luật của chúng ta để tránh việc bị dẫn độ”.

ezgif.com gif makerAlket Dauti người Albania, 35 tuổi - 1 trong những đối tượng đã trì hoãn lệnh dẫn độ ở Anh trong thời gian dài.

Trong số các trường hợp đang được xử lý, có Alket Dauti - người Albania, 35 tuổi. Dauti bị cảnh sát Metropolitan giam giữ năm 2018 cùng với những người anh em họ của mình là Kujdesi Dauti, 36 tuổi và Sabah Zaka, 37 tuổi, theo yêu cầu của chính quyền Bỉ.

Cả ba đều bị kết tội buôn lậu người di cư vào Anh bằng xe tải chạy qua Bỉ. Alket nhận án 12 năm, nhưng đã kháng lệnh dẫn độ trong hai năm trước khi bị đưa trở lại nhà tù Bỉ.

Kujdesi, ở Romford, Essex và Zaka, sống tại Bromley, Đông Nam London, mỗi người nhận án 8 năm, cũng làm thủ tục chống lại lệnh dẫn độ cho đến nay. Đáng kinh ngạc, cả hai người này hiện đang được tại ngoại và Kujdesi thậm chí còn nhận được trợ giúp pháp lý của Anh.

Một nguồn tin phía công tố của Bỉ nói: "Thật điên rồ. Những người này đã bị kết tội và kết án hai năm trước và họ vẫn chưa phải vào tù. Họ đang lợi dụng hệ thống tư pháp của Anh”.

Phía Bộ Nội vụ cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia khác đưa các đối tượng ra trước công lý và đảm bảo một số cá nhân không thể trốn tránh luật pháp bằng cách trốn ra nước ngoài”.

Viethome (Theo Sun)