Cảnh sát tìm thấy 16 người di cư giấu trong xe tải ở Anh

Các nhà chức trách Anh đã bắt giữ một tài xế người Thổ Nhĩ Kỳ tình nghi buôn người sau khi phát hiện 16 người trong thùng xe.  

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh cho biết, tài xế 36 tuổi đã bị cảnh sát chặn lại hôm 21.3 trên cao tốc M25, phía tây nam London, Anh. Những người trên xe, bao gồm công dân Algeria, Maroc và Pakistan, cũng bị bắt vì tình nghi nhập cư trái phép.

0 M25 Lorry 2 inside 1
Bên trong thùng xe tải.

Mặc dù không có người chết, vụ việc này gợi lại vụ việc chấn động khi 39 người Việt Nam chết trong chiếc xe container đông lạnh ở đông nam nước Anh.

Buôn người là một tội ác nguy hiểm và có quy mô lớn. Những người chạy trốn khỏi xung đột và đói nghèo trên khắp Châu Phi và Châu Á buộc phải trả hàng nghìn USD cho những kẻ buôn lậu để đổi lấy những lời hứa mơ hồ về cơ hội vượt biên đến Tây Âu.

Tờ The New York Times trích lời quan chức Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh cho biết: “Mạng lưới buôn người xuyên biên giới đe dọa đến an ninh của Vương quốc Anh và các nước láng giềng, đồng thời cũng gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người”.

Eo biển Manche ngăn cách giữa Anh và Pháp là một trong những tuyến đường quan trọng mà những kẻ buôn người thường di chuyển, đưa những người nhập cư đi khắp Châu Âu. Vào tháng 11.2020, Anh và Pháp đã đồng ý tăng gấp đôi số lượng sĩ quan tuần tra tại khu vực này.

0 M25 Lorry 2 inside 1
Bên trong thùng xe tải.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc thúc giục các nhà chức trách quốc gia chống lại tình trạng buôn người, đồng thời cũng bày tỏ lo ngại việc chặn tàu thuyền trên eo biển Manche có thể gây ra những sự cố chết người.

Ngày càng có nhiều người cố gắng vượt qua eo biển này bằng thuyền. Những kẻ buôn người dùng những chiếc thuyền phao vùi dưới cát để đưa người qua eo biển. Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh cho biết, mỗi chiếc thuyền có thể chở 10 đến 15 người di cư và những người này sẽ phải trả từ 3.000 đến 3.600 USD cho mỗi chuyến đi.

Bộ Nội vụ Anh cho hay, các nhà chức trách đã thực hiện 418 vụ bắt giữ và xử lý 203 vụ vào năm 2019, với khoảng một nửa số người bị kết án phạm tội buôn người.

Nguồn: ITV