6 chiếc xuồng hơi chở 90 người di cư vượt eo biển Anh

Sáu chiếc thuyền chở 90 người di cư đang cố vượt qua eo biển Anh đã bị tàu của Lực lượng Biên phòng chặn lại.

Những người có mặt trên sáu chiếc thuyền, một trong số đó chở đến 25 người, đã được đưa đến Dover, Kent, để cơ quan di trú tiếp quản.

Nhóm người mới này đưa tổng số người di cư tìm cách sang Anh trong thời gian phong tỏa coronavirus lên tới hơn 900 người.

Một kỷ lục trong ngày mới vừa được thiết lập vào Ngày Tưởng Niệm với ​​145 người di cư mạo hiểm vượt biển.

skynews migrants border force agency 4992204

Bộ trưởng Thực thi Di trú và Tư Pháp, ông Chris Philp, nói: "Những sự cố ngày hôm nay là kết quả của tội phạm buôn lậu người vào Anh bất hợp pháp.

"Thông tin hình sự tiếp tục được chia sẻ giữa NCA và chính quyền Pháp và việc tăng cường triển khai thực thi pháp luật của Pháp đã ngăn chặn một số tàu thuyền khác đi qua Anh sáng nay.

"Các trường hợp ngày hôm nay đã được xử lý theo quy tắc nhập cư, bao gồm cả giam giữ nếu cần thiết.

"Những người di cư đã rời khỏi một quốc gia an toàn và chúng tôi đang tìm cách đưa trả họ trở lại khi thích hợp."

Trong sự việc đầu tiên của ngày thứ Bảy, 16/5, một tàu tuần tra ven biển của Lực lượng Biên phòng đã chặn một chiếc thuyền chở 10 người đàn ông tự nhận là người Sudan và Libya, và 12 người cho biết họ là người Syria và Iran được tìm thấy trong chiếc thuyền thứ hai.

Chiếc thuyền thứ ba được tìm thấy đang chở 14 người đàn ông tự nhận là người Syria, Iran, Senegal, Iraq và Yemen - 11 người đàn ông và bốn phụ nữ từ Algeria, Kuwait, Iraq và Syria trên chiếc thuyền thứ tư.

Chiếc thuyền thứ năm bị chặn chở 21 người đàn ông và bốn phụ nữ từ Iraq và Iran; và chiếc thuyền cuối cùng có 11 người đàn ông và ba phụ nữ từ Eritrea, Iran và Afghanistan

VietHome (Theo Sky News)