Dưới đây là các thông tin được đăng trên các báo lớn ở Anh, VietHome xin được đăng lại để bạn đọc nắm rõ. VietHome đã từ chối tham gia vào các buổi phỏng vấn như này để tập trung vào công việc hơn.
Theo BBC, các tổ chức chống buôn người cho biết nhiều người đi lậu từ VN đến Anh là để kiếm tiền và gửi về cho gia đình. Nhưng tại sao và bằng cách nào người người Việt lại chọn những hành trình chết chóc như vậy để đi xuyên biên giới?
Vì sao họ rời bỏ quê hương?
''Việt Nam là một nền kinh tế bùng nổ nhưng không phải ai cũng được hưởng lợi từ đó'', Giang Nguyen, tổng biên tập BBC Tiếng Việt cho biết. ''VN quá dư thừa lao động''.
Theo Liên Hiệp Quốc, trong khi cả nước nói chung đang giảm tỷ lệ đói nghèo, thì ở một số nơi và vùng miền người dân vẫn chưa thoát nghèo.
''Phần lớn những người VN di cư đến châu Âu và Anh đều xuất phát từ một số ít tỉnh thành ở VN'', Mimi Vu, một chuyên gia về chống buôn người ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết
''Ở những khu vực này, có một truyền thống xuất ngoại hình thành từ 20 năm về trước, dù là đi hợp pháp hay đi chui. Mục đích của họ là kiếm việc làm ở nước ngoài và gửi tiền về nhà'', bà Vu nói.
Những năm về trước, hiện tượng di cư từ VN vào Anh đã nhen nhóm từ thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, nhưng gần đây đã lan rộng mạnh mẽ sang 3 tỉnh trung tâm là Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Các tỉnh này nhìn chung là nghèo hơn so với Quảng Ninh hay Hải Phòng.
Ước tính mạng lưới buôn người từ VN đã vận chuyển 18,000 người mỗi năm sang châu Âu, nhưng chỉ chưa tới 1,000 người mỗi năm sang Mỹ.
Vì sao họ muốn đến Anh?
Đối với người nhập cư Việt Nam, Vương quốc Anh là điểm đến phổ biến nhất ở châu Âu. Đây là nhận định của Tiến sĩ Tamsin Barber, một giảng viên ngành chính trị xã hội của Đại học Oxford-Brookes, chuyên về vấn đề nhập cư và dân số người Anh gốc Việt.
Họ tin rằng nếu đến được Anh, họ chắc chắn sẽ tìm được việc làm và kiếm được nhiều tiền để gửi về cho gia đình ở quê.
Ngoài ra còn có một mạng lưới rộng lớn người Việt đã ở Anh có thể giúp đỡ những người mới tới về nơi ăn chốn ở cũng như công việc.
Một khi đã đặt chân được đến Anh, họ sẽ có nhiều cơ hội tìm việc ở các vị trí không đòi hỏi kỹ năng như tại các nhà hàng Việt Nam, tiệm làm móng và ngành công nghiệp cần sa bất hợp pháp, theo Guardian.
Qua phỏng vấn một số người VN hồi hương từ Anh cho thấy, phần lớn họ làm những công việc chân tay như ''nông nghiệp và đánh bắt thủy hải sản'', nhưng đôi khi họ làm việc thời vụ hoặc điều hành doanh nghiệp nhỏ. Một số cũng có thể thất nghiệp.
Nhưng Tiến sĩ Barber cũng nói rằng: ''Hiện nay, không có con đường hợp pháp nào cho lao động phổ thông VN ở Anh Quốc này, do đó rõ ràng họ phải lựa chọn những lộ trình bấp bênh và lòng vòng hơn''.
Họ phải bỏ ra bao nhiêu tiền?
Bà Mimi Vu cho biết những người nhập cư phải trả những cái giá dao động khác nhau. Đối với những người ít tiền và chỉ đủ trả £7,800 đến £11,600, hành trình của họ sẽ gian truân hơn, bao gồm cả việc đi bộ băng rừng ban đêm và ít được cho ăn.
Đối với những người có khả năng trả từ £31,000 đến £39,000, họ sẽ được đưa đi bằng máy bay.
Khoảng tiền £30,000 là tương đương với mức lương của một người trong 30 năm nếu sống ở những vùng nông thôn Việt Nam, bà Vu nhận định.
Đó là một con số khổng lồ, nhưng nhiều gia đình lại cho rằng như vậy là đáng, vì họ tin rằng đó là cách tốt nhất để con cái và gia đình họ có một tương lai tốt hơn.
''Việt Nam có một nền văn hóa lấy gia đình làm trung tâm, do đó mọi thứ sẽ được làm vì gia đình chứ không vì cá nhân'', bà Vu tiếp lời.
Theo Liên Hiệp Quốc, những người di cư VN có thể đem lại 234 triệu bảng cho các tổ chức buôn người đưa họ đến châu Âu.
Để có tiền xuất ngoại, nhiều người vay mượn từ người thân và người quen. Một số khác phải vay nóng trên thị trường chợ đen với lãi suất cắt cổ.
Và nếu hành trình thất bại, họ không ngại ngần và sẵn sàng bất chấp để cố vượt biên lần nữa. Đối với họ, đó là cách duy nhất để kiếm lại số tiền.
Tiến sĩ Barber cho biết một số gia đình có thể gom góp tiền từ việc bán đất đai, tài sản.
Các gia đình VN sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn vì họ xem đây là ''cơ hội duy nhất để đưa người thân ra nước ngoài kiếm tiền'', bà nói.
Người di cư VN đến Anh bằng cách nào?
Thị trường buôn người cung cấp 2 dịch vụ vận chuyển người nhập cư sang Anh, gói ''premium (VIP)'' và ''economy (cỏ)'', theo điều tra của Ủy ban Độc lập Chống Nô lệ.
Một gói VIP được quảng cáo là đi thẳng với ít rủi ro. Có trường hợp, người di cư được cấp hồ sơ xin visa Schengen và được bay thẳng đến Paris, nơi họ được trú ngụ trong những ngôi nhà an toàn trước khi di chuyển sang Anh.
Gói ''cỏ'' thường mất thời gian tới vài tháng.
''Nhưng cho dù chọn gói nào, bạn vẫn phải vượt qua biên giới và vẫn bị nhồi nhét trong xe tải hay trên phà'', bà Vu nói.
Phần lớn người VN phải đến Nga trước, rồi di chuyển đường bộ đến Đông Âu. Nhưng trước kia, nhiều nạn nhân khai báo với cảnh sát rằng họ phải đi qua Trung Quốc đế đến Anh.
Thực tế, Trung Quốc cùng với Pháp, Nga, Đức và Ba Lan là những quốc gia trung chuyển những người Việt muốn đến Anh.
Một số khác thì bị trung chuyển ở Ukraina hay Ba Lan, nơi họ phải làm việc trong điều kiện bị bóc lột để kiếm tiền cho hành trình kế tiếp, hoặc kiếm tiền cho những kẻ buôn người.
Đoạn cuối hành trình là từ Pháp vào Anh. Ở đây, những người di cư phải trả tiền cho bọn buôn người để được ngụy trang trong thùng xe tải, hoặc lẻn vào trong một chiếc xe tải đang sắp đi qua bến cảng (mà người tài xế không biết).
Một báo cáo gần đây của Bộ Nội vụ cho biết, dù bị lừa buôn đến Anh để bóc lột sức lao động hoặc làm mại dâm, hoặc là đi tự nguyện, thì trong suốt hành trình đi, những người VN này đều có thể bị bọn buôn người lợi dụng. Phụ nữ thường bị bọn buôn người cưỡng hiếp.
Tuy nhiên, theo Mirror trích dẫn lời một người dấu tên cho biết: ''Những tổ chức buôn người này không bị xem là tội phạm, trái lại họ đem đến cho người di cư Việt Nam cơ hội đổi đời. Những chuyến đi rủi ro này là hợp đồng không văn bản giữa người bán và người mua''.
Viethome