Bắc Kinh: Chưa xác nhận 39 người tử nạn ở Anh đều là người Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/10 cho biết cảnh sát Anh vẫn chưa xác nhận toàn bộ 39 người chết trên xe tải ở Essex là công dân Trung Quốc.

Một viên chức lãnh sự Trung Quốc đã đến Essex hôm 24/10, một ngày sau khi 39 thi thể được tìm thấy trong thùng lạnh của chiếc xe tải đậu trong một khu công nghiệp, theo AFP.

"Cảnh sát Anh nói họ đang xác định danh tính của các nạn nhân và chưa thể xác nhận liệu họ có phải là người Trung Quốc không", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay trong một thông cáo.

Viên chức lãnh sự Trung Quốc, Tong Xuejun, nói trên đài truyền hình CCTV hôm 24/10 rằng ông đã gặp cảnh sát Anh.

"Chúng tôi sẽ hối thúc cảnh sát Anh tiếp tục tìm ra sự thật. Chúng tôi sẽ thông báo cho truyền thông về những diễn biến mới nhất của vụ việc", ông Tong nói.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ tài xế xe tải với cáo buộc giết người. Họ cho biết 39 nạn nhân gồm 8 nữ, 31 nam. Đây là vụ điều tra án mạng lớn nhất Anh trong hơn một thập kỷ.

Sự việc gợi nhớ lại vụ phát hiện 58 di dân Trung Quốc trên một xe tải từ Hà Lan tại cảng Dover của Anh vào năm 2000. Trong vụ này, chỉ có 2 người sống sót. Khám nghiệm tử thi các thi thể tìm thấy trong container cho thấy các nạn nhân tử vong vì suy hô hấp, nguyên nhân do ngạt khí.

Các bằng chứng cho thấy nhóm người nhập cư đã "điên cuồng đập vào container" khi dưỡng khí của họ cạn dần. Sĩ quan điều tra Graham Perrin cho biết lỗ thông hơi ở bên cạnh máy điều hòa đã bị đóng, trước khi xe tải chở nhóm người nhập cư đi lên phà ở Zeebrugge, Bỉ, cắt đứt nguồn dưỡng khí cho 60 người bên trong. 

Hai người may mắn sống sót trong tổng cộng 60 người và ở trong tình trạng bất tỉnh khi được tìm thấy. Các nhà điều tra lý giải hai người này sống sót do có thêm dưỡng khí khi những người khác chết đi và dừng hô hấp.

Perry Wacker, người lái xe tải trong vụ việc, bị tuyên án 14 năm tù vì giết người. Người này đã trả tiền cho một nhóm tội phạm để giúp đưa lậu nhóm người Trung Quốc vào Anh. Một nhóm 7 người khác cũng bị tòa án Hà Lan tuyên án hình sự do tham gia vào vụ đưa lậu người vào Anh. Trong ảnh, một lễ tưởng niệm được tổ chức dành cho các nạn nhân thiệt mạng ở Dover. 

Vụ 39 người nhập cư tử vong trong xe container ở hạt Essex hôm 23/10 có nhiều điểm tương đồng với thảm kịch năm 2000 ở Dover. Cả hai chiếc xe đều đến Anh sau khi khởi hành từ cảng Zeebrugge, Bỉ.

Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia cho biết đang tiến hành điều tra "các nhóm tội phạm có tổ chức có thể liên quan đến vụ việc". Truyền thông Anh nghi ngờ vụ việc có bàn tay của các băng nhóm buôn người Ireland.

Viethome