Hồ sơ xin quốc tịch bị tính phí cao ngất ngưỡng, chính phủ Anh đã kiếm được bao nhiêu từ trẻ em tị nạn?

Chính phủ Anh có thể thu lợi hơn 5 triệu bảng bằng cách thu phí xin nhập quốc tịch Anh từ những đứa trẻ chạy trốn khỏi chiến tranh ở Syria.

Thông tin dựa trên dữ liệu riêng của Bộ Nội vụ này đã làm dấy lên những cáo buộc rằng chính phủ đang trục lợi từ những đứa trẻ dễ bị tổn thương và kiếm lợi nhuận bằng cách đẩy các gia đình dễ bị tổn thương vào cảnh nợ nần.

Các nhà vận động chỉ ra rằng chính phủ sẽ thu lợi dù hồ sơ xin quốc tịch của trẻ em của Syria có thành công hay không: nếu hồ sơ bị từ chối, người nộp đơn sẽ không được hoàn trả phí nộp hồ sơ. Nếu đứa trẻ nộp lại đơn xin quyền công dân, các em sẽ tiếp tục phải đóng phí.

Valerie Peay, giám đốc Cơ quan quan sát nhân quyền quốc tế, đã kêu gọi thủ tướng kế nhiệm chấm dứt “hành vi trục lợi từ những đứa trẻ dễ bị tổn thương.”

Vương quốc Anh tính phí công dân trẻ em cao hơn gấp 10 lần so với bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, ở mức 1.012 bảng / trẻ em, cộng với 19,20 bảng để cung cấp thông tin sinh trắc học. Người nộp hồ sơ phải nộp thêm £80 nếu họ tròn 18 tuổi trong quá trình nộp đơn. Chi phí xử lý hồ sơ là £372.

Các khoản phí đã tăng 51% trong 5 năm qua, trong khoảng thời gian Bộ Nội vụ dưới thời bà Theresa May bắt đầu áp dụng chính sách “môi trường không thân thiện” để giảm số lượng người nhập cư.

“Cần phải nói rõ điều này,” bà Peay nói. “Không giống như bất kỳ quốc gia EU nào khác, chính phủ Anh đang chọn cách thu lời 640 bảng cho mỗi trẻ em muốn đăng ký quốc tịch Anh.

“Hành động này gây áp lực rất lớn cho các gia đình. Thật sai trái khi một gia đình có ba đứa con phải trả đến 5.448 bảng để cố gắng bảo đảm cho chúng một tương lai an toàn, và thực tế cũng không có kết quả đảm bảo nào.

“Thay vì đẩy các gia đình vào nợ nần để kiếm lợi nhuận, chúng tôi đang kêu gọi chính phủ Anh chấm dứt quy định này và hành động giống như phần còn lại của EU trong cách tiếp cận hỗ trợ nhân đạo.”

Những trẻ em đến Vương quốc Anh từ tháng 1 năm 2014 chưa thể nộp đơn xin quyền công dân: các em phải chờ suốt sáu năm mà không được tiếp cận với hầu hết các phúc lợi trước khi được nộp đơn xin quốc tịch.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Những số liệu này chỉ mang tính suy đoán và giả thuyết. Thực tế, bạn không buộc phải nộp đơn xin quyền công dân để có thể sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh. Không có lệ phí cho việc xin định cư với tư cách là người tị nạn hoặc người được bảo vệ nhân đạo.”

Nhưng bà Peay nói: “Không có quyền công dân, bạn không có quyền bỏ phiếu. Bạn phải trả mức học phí của sinh viên quốc tế cho giáo dục nâng cao nhưng không đủ điều kiện đăng ký các khoản vay sinh viên. Bạn cũng phải đối mặt với việc bị rút quyền lưu lại Anh nếu rời Vương quốc Anh lâu hơn hai năm.”

VietHome (Theo Guardian)