8 thuyền chở 74 người nhập cư trái phép bị bắt ngoài khơi bờ biển Kent

Hơn 70 người di cư đã bị bắt giữ sau khi 8 chiếc thuyền nhỏ cố gắng vượt qua eo biển Anh vào thứ Bảy (1/6), Bộ Nội vụ xác nhận.

Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid mô tả vụ việc là "vô cùng đáng quan ngại", sau khi những chiếc thuyền nhỏ bị các quan chức của Lực lượng Biên phòng chặn ngoài khơi bờ biển Kent.

Chỉ một trong số tám chiếc thuyền ​​được đưa vào bờ, cập bến tại bãi biển Winchalid Caravan Park, East Sussex. Hai tàu khác đã bị chính quyền Pháp chặn lại ở Pháp.

Tất cả những người bị tạm giữ đã được kiểm tra và xác nhận an toàn bởi các nhân viên y tế và hiện đang được các quan chức nhập cư tiến hành xử lý.

Bộ Nội vụ thông tin rằng quốc tịch của những người bị giam giữ vẫn đang được xác định, và cảnh sát cũng đã mở một cuộc điều tra hình sự.

Ông Javid nói thêm: "Những người chọn thực hiện hành trình nguy hiểm này qua một trong những tuyến đường vận chuyển đông đúc nhất thế giới đang khiến tính mạng của họ bị đe dọa nghiêm trọng - và tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn họ."

Ông cho hay Lực lượng Biên phòng Anh đã mở rộng hoạt động ra khỏi Trung tâm Thông tin và Điều phối chung ở Calais.

Ông Javid nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách trả về bất cứ ai đã vào Anh bất hợp pháp."

Trước đó, nghị sĩ Kent Charlie Elphicke đã trả lời báo chí về tám chiếc thuyền chở người di cư đang bị xử lý, cho rằng đây là "số lượng thuyền kỷ lục xuất hiện trong một ngày".

Ông Elphicke nói: "Chúng tôi muốn thấy Bộ Nội vụ và chính quyền Pháp hợp tác để chấm dứt cuộc khủng hoảng này."

Một phát ngôn viên của HM Coastguard cho biết họ đã sử dụng chín chiếc tàu để hỗ trợ lực lượng biên giới vào sáng thứ Bảy.

Ban đầu, HM Coastguard cho biết họ đã cử 13 tàu hỗ trợ Lực lượng Biên phòng, nhưng con số này không chính xác do nhiều báo cáo cùng được gửi tới khi các sự kiện còn đang diễn ra.

Các tàu của Lực lượng Biên phòng, xuồng cứu sinh RNLI từ các đội cứu hộ Dover, Dungness và Rye và nhân viên bảo vệ bờ biển từ Folkestone, Langdon và Rye Bay đã tham gia giải quyết vụ việc.

Hình ảnh những người đàn ông được nhân viên dịch vụ khẩn cấp tặng chăn trên bãi biển Winchnes ở East Sussex đã được chia sẻ trên Twitter.

Một phát ngôn viên của HM Coastguard cho biết họ "cam kết bảo vệ vùng biển và vùng ven biển của đất nước này".

Phát ngôn viên nói thêm: "Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc cứu sống, giải cứu những người gặp rắc rối và đưa họ trở lại bờ an toàn, nơi họ sẽ được bàn giao cho các dịch vụ khẩn cấp hoặc đối tác liên quan."

VietHome (Theo ITV)