Ông Sajid Javid gặp gỡ lãnh đạo ngành cảnh sát giữa cuộc khủng hoảng tội phạm sử dụng dao

Trong ngày hôm nay, 6/3, Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid sẽ có cuộc gặp gỡ các lãnh đạo ngành cảnh sát sau khi có ý kiến cho rằng tội phạm sử dụng dao đã trở thành vấn đề “khẩn cấp quốc gia”.

Các lãnh đạo thuộc 7 lực lượng cảnh sát các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn tội phạm bạo lực sẽ tham dự cuộc họp – bao gồm Sở Cảnh sát London, Merseyside, Greater Manchester, West Midlands, South Wales, South Yorkshire và West Yorkshire.

Ít nhất 35 người bị tình nghi đâm các nạn nhân tử vong kể từ đầu năm nay.

Tỷ lệ tội phạm dùng dao tăng đột biến trong thời gian gần đây đã làm dấy lên tranh cãi về số lượng cảnh sát hiện tại ở Anh và xứ Wales. Con số này đã giảm hơn 20,000 người kể từ năm 2010.

Ba thiếu niên đã qua đời chỉ trong vòng 12 ngày ở Birmingham hồi tháng trước – hai trong số đó mới 16 tuổi còn một người 18 tuổi.

Trong dịp cuối tuần vừa qua, hai thiếu niên 17 tuổi – Jodie Chesney và Yousef Ghaleb Makki – cũng tử vong vì những kẻ tấn công sử dụng dao.

Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã bị bắt và đang bị tạm giam ở Leicester vì tình nghi sát hại Jodie, người bị đâm chết tại một công viên ở đông London.

Trong khi đó, hai thiếu niên khác đã bị buộc tội và sẽ phải ra tòa vào ngày thứ Tư vì có liên quan đến cái chết của Yousef ở Greater Manchester.

Lãnh đạo ngành cảnh sát đã có mâu thuẫn với bà Theresa May khi Thủ tướng cho rằng không có mối liên quan trực tiếp nào giữa việc cắt giảm số lượng cảnh sát và tỷ lệ tội phạm sử dụng dao gia tăng.

Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát London Cressida Dick nhấn mạnh có mối quan hệ “hiển nhiên” giữa số lượng nhân viên giảm và nạn bạo lực đường phố.

Một cuộc khảo sát của Sky Data cho biết 77% người được hỏi không đồng tình với thủ tướng và tin rằng cắt giảm ngân sách cho ngành cảnh sát là nguyên nhân chính gây ra sự bùng nổ nạn tội phạm bạo lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson cho hay quân đội Anh có thể được chuẩn bị để đối phó với tình trạng tội phạm sử dụng dao và khẳng định quân đội và Bộ Quốc phòng “luôn sẵn sàng trợ giúp bất cứ cơ quan chính phủ nào.”

“Tôi biết Bộ Nội vụ đang cẩn thận xem xét cách thức giải quyết vấn đề hiện tại,” ông nói.

Số liệu từ cảnh sát cho thấy tội phạm bạo lực đã tăng gần 20% trong một năm tính đến tháng Chín 2018.

Chủ tịch Hội đồng Cảnh sát Trưởng Quốc gia, bà Sara Thornton, và cựu quan chức đảng Lao động, Vernon Coaker, kêu gọi công nhận đây là một vấn đề mang tính “khẩn cấp quốc gia.”

VietHome (Theo Sky News)