Chính phủ lặng lẽ xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về dân di trú

Bộ Nội vụ đang lặng lẽ tiến hành xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn có thể giúp kiểm tra thông tin nhập cư của các tổ chức bên ngoài trong nháy mắt.

Được đặt tên Status Checking Project, kế hoạch này chưa được Bộ công bố chính thức nhưng đã được miêu tả chi tiết trong một báo cáo thanh tra độc lập hồi tháng trước.

Chánh Thanh tra Độc lập của cơ quan Biên giới và Nhập cư được các lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết Bộ này đang lên kế hoạch “xây dựng một hệ thống có thể thu nhận và chia sẻ tình trạng nhập cư của mỗi cá nhân theo thời gian thực cho những người dùng được ủy thác. Điều này sẽ giúp cung cấp minh chứng cho nhiều tổ chức dịch vụ công cộng và tư nhân, ví dụ như các tổ chức liên quan đến việc làm, nhà thuê, chăm sóc y tế và phúc lợi.”

Công việc này đang được ban Điện tử, Dữ liệu và Kỹ thuật thuộc Bộ Nội vụ đảm trách. Bộ Nội vụ cho rằng họ không hề giữ bí mật về kế hoạch này bởi lẽ nó đã được nhắc đến trong Sách Trắng Nhập cư dài 168 trang được công bố hồi tháng Mười hai.

Các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền cho rằng kế hoạch này đã được giữ kín một cách cố ý. Họ bày tỏ mối lo ngại về việc người dân sẽ bị tách khỏi các dịch vụ xã hội một cách thiếu công bằng do Bộ Nội vụ đã từng nhiều lần đưa ra quyết định sai lầm và dữ liệu thiếu chính xác.

Chương trình kiểm tra trạng thái quyền được làm việc Right to Work, công bố hồi năm ngoái, đang được sử dụng để kiểm tra tính khả thi của dự án này. Nó cho phép những người dân sở hữu thẻ lưu trú có thông tin sinh trắc được phép chia sẻ tình trạng quyền làm việc của mình với người thuê lao động. Cơ quan thanh tra cho biết Bộ Nội vụ thông báo với họ rằng dự án mới sẽ sử dụng công nghệ tương tự, ví dụ như cho phép chủ nhà kiểm tra quyền được thuê nhà của người muốn thuê và cho phép cảnh sát kiểm tra quyền sở hữu bằng lái của ai đó.

Bộ trưởng nội vụ đảng đối lập, bà Diane Abbott, phát biểu: “Cơ sở dữ liệu này rất đáng lo ngại. Cho các chủ nhà và người thuê lao động công cụ để hành xử như một cảnh sát biên giới là việc làm thể hiện rõ chính sách môi trường thiếu thân thiện của Đảng Bảo thủ. Nhưng mối nguy hại của việc chia sẻ dữ liệu mà không được giám sát hợp lý có thể dẫn đến một sai lầm khác tương tự như vụ bê bối Windrush.”

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Dự án kiểm tra tình trạng nhập cư đang phát triển một dịch vụ điện tử nhằm biến các dữ liệu đang nằm trong tay Bộ Nội vụ trở nên dễ tiếp cận và minh bạch hơn đối với những người có liên quan. Nó cũng cho phép chia sẻ thông tin một cách hiệu quả và hợp lý hơn. Dịch vụ đầu tiên đã được xây dựng cho phép các cá nhân kiểm soát đối tượng mà họ sẽ chia sẻ thông tin, và cho phép họ cơ hội được phản bác về thông tin mà họ cho là không chính xác.

“Dự án này không được phát triển một cách bí mật. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan trong quá trình xây dựng, và thường xuyên nhắc đến kế hoạch này một cách công khai – bao gồm cả Sách trắng Nhập cư.

“Chúng tôi rất coi trọng nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của mình, và tất cả các hoạt động của Bộ Nội vụ đều tuân thủ theo luật pháp về bảo vệ dữ liệu.”

VietHome (Theo Buzz Feed News)