Người nhập cư chui bị trục xuất lần thứ 3 vì lái xe với tốc độ 209km/h

Một người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt khi lái chiếc Mercedes với tốc độ 130mph (209km/h) và hiện đang đối mặt với án trục xuất.

Ahmed Ali, 23 tuổi, đã bị trục xuất khỏi Anh 2 lần vì lái xe quá tốc độ và đã bị tước giấy phép lái xe, nhưng y vẫn tìm cách quay lại Anh bất hợp pháp rồi phạm tội lần thứ 3 vào ngày 30/12/2018. 

Ali là con của một gia đình Somali và sinh ra ở Hà Lan. Y đã lao vun vút một chiếc xe Mercedes trên đường A38 tại Derby vào lúc 0h35 phút sáng, sau đó y bị chặn lại gần Findern. 

Y đã cung cấp cho cảnh sát giấy tờ giả, che giấu tên tuổi thật của mình. Ali cho biết mình sống ở Normanton, Derby, và học tại Đại học Birmingham City. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra vân tay đã tiết lộ nhân thân thật của y.  

Kết quả kiểm tra cho thấy y đã bị trục xuất về Hà Lan sau khi bị treo bằng lái xe 12 tháng tại Tòa án Southern Derbyshire Magistrates vào tháng 10/2018. 

Chiếc xe bị chặn lại vào sáng sớm ngày 30/12/2018. Ảnh: DERBYSHIRE ROADS POLICING UNIT

Sau đó vào tháng 11, Ali đã quay trở lại Anh bằng con đường chui. Vào hôm xảy ra vụ việc, y mượn xe bạn để đi mua đồ ăn. 

Luật sư của Ali cho biết thân chủ của mình đã bị trục xuất về Hà Lan, nhưng ở đây anh ta không quen biết ai và không biết nói tiếng Hà Lan. Luật sư nói thêm rằng Ali đã 2 lần trở lại Anh, vi phạm luật trục xuất cả 2 lần đó. 

Hiện tại Bộ Nội Vụ đang xem xét hồ sơ của Ali để quyết định y có bị trục xuất lần nữa không.  

Ali đã phạm các tội xâm nhập nước Anh khi vẫn đang chịu án trục xuất, lái xe khi bị tước bằng, không có bảo hiểm và cung cấp thông tin giả cho cảnh sát. Y từng bị cấm lái xe 12 tháng và phạt 300 giờ lao động công ích. 

Hiện tại lệnh cấm lái xe vẫn còn hiệu lực và Ali phải chịu mức phạt 85 bảng, cộng thêm 85 bảng phụ phí.

Joshua Harris, giám đốc một tổ chức từ thiện an toàn giao thông cho biết: "Lái xe với tốc độ đó rất nguy hiểm. Đây là 1 hành vi ích kỷ có thể tước đi sinh mạng của những người vô tội. Chiếc xe đã trượt dài 250m mới dừng lại được, Ali nên tự cảm thấy may mắn vì anh ta đã không gặp một chướng ngại nào trên đường, nếu không anh ta đã toi mạng. Những tài xế vô ý thức như thế này nên chịu án phạt thật nặng và cấm lái xe vĩnh viễn". 

Viethome (theo Telegraph)