Bộ Nội vụ bị chỉ trích là ‘vô nhân đạo’ khi từ chối cho trẻ em tị nạn

Bà Theresa May bị chỉ trích là ‘vô nhan đạo’ sau khi Bộ Nội vụ cung cấp thông tin sai khiến một quan tòa đưa ra quyết định trẻ em ở Calais không được phép tị nào vào Anh.
 
Bộ trưởng chính sách đảng đối lập, Louis High, cho biết Thủ tướng đã tạo nên một chính sách thiếu thân thiện tại Bộ Nội vụ.
 
Bà cho rằng tòa án tối cao chỉ đồng thuận với kế hoạch xin tị nạn tạm thời sau khi bị bộ cung cấp thông tin sai lệch về tình hình của phía chính quyền Pháp.
 
sei 23795596 b005
Trẻ em đang tạm trú tại The Jungle, Calais bị từ chối tị nạn ở Anh
 
Bà High phát biểu: “Cách đối xử nhẫn tâm và vô nhân đạo mà Bộ Nội vụ dành cho những đứa trẻ đang cố gắng vật lộn để thoát khỏi các trại tạm ở Calais đã thể hiện rõ thái độ của Chính phủ.
 
“Lén lút và tàn nhẫn là những gì chúng ta có thể thấy ở Bộ Nội vụ, đặc biệt là sau khi chúng ta được biết họ đã làm gì với thế hệ Windrush, và nay việc họ từ chối quyền hợp pháp của những đứa trẻ là hành động thật đáng xấu hổ.
 
“Trách nhiệm thuộc về bà Theresa May và chính sách môi trường thiếu thân thiện của bà và chính bà là người phải đưa ra câu trả lời cho những đứa trẻ.”
 
Khi phản bác lại ý kiến của chính phủ tại tòa, tổ chức Citizens UK tiết lộ rất nhiều đứa trẻ bị từ chối tị nạn ở Anh đã biến mấy sau đó.
 
Trong năm 2016, sau khi trại tạm bị đóng cửa, Bộ Nội vụ đã xây dựng một kế hoạch tạm thời để đưa ra quyết định nhanh trong các trường hợp khi trẻ em sử dụng quyền hợp pháp của mình để đến Anh xin tịn nạn vì các em có người thân trong gia đình ở đó.
 
Citizens UK phản đối kế hoạch này tại tòa án tối cao và quan tòa Soole cho biết kế hoạch được chấp thuận là hợp pháp sau khi Chính phủ thông báo đó là yêu cầu của chính quyền pháp và họ phải đối mặt với áp lực về thời gian.
 
Tuy nhiên, sau đó, các bức thư điện tử đã chứng minh chính quyền Pháp muốn thực hiện quá trình chuyển giao sau thời hạn chót của Bộ Nội vụ.
 
Phát ngôn viên của bộ Nội vụ nói: “Nước Anh đã làm việc với Pháp để xúc tiến chuyển 769 trẻ em không có người giám hộ từ Calais đến vào tháng Mười năm 2016. Đây là việc làm cần thiết để đối phó với tình trạng vi phạm nhân quyền khẩn cấp và chúng tôi luôn đặt an toàn của bọn trẻ lên hàng đầu.
 
“Tòa án đồng tình với việc quy trình do chính phủ thực hiện nằm ngoài bổn phận của họ theo luật EU.
 
“Tuy nhiên, chúng tôi xin ghi nhận những chỉ trích và hiện đang xem xét việc này với đội cố vấn luật pháp của chúng tôi.”
 
 
VietHome (Theo Metro)