Wendy Alexander: Nhân viên chính phủ Anh đang được khuyến khích từ chối các đơn xin tị nạn

WENDY Alexander, cựu lãnh đạo đảng Lao động tại Holyrood cho biết nhân viên chính phủ Anh đang được khuyến khích từ chối các đơn tị nạn, như một cách để làm giảm nhập cư.

Wendy Alexander

Alexander, người đã từ bỏ chính trị để đi theo con đường học thuật chuyên nghiệp, hiện nay là phó hiệu trưởng trường Đại học Dundee, cho biết chính phủ Anh đang tiến hành việc này mà không tuân theo bất cứ nền tảng luật pháp quốc tế nào.
Trong vai trò là Phó hiệu trưởng (chuyên phụ trách sinh viên quốc tế), Alexander đã cung cấp cho sinh viên của mình thông tin cập nhật về những diễn biến lớn trong chính sách nhập cư và thị thực, cũng như những khó khăn mà sinh viên có thể đối mặt hậu Brexit.

Theo Alexander, Chính phủ đã cố gắng tiến hành các chu trình xét nhập cư “một cách chậm chạp” nhằm cắt giảm lượng nhập cư thuần từ mức 300,000 một năm xuống còn 100,000.

Cô cho biết Chính phủ đang tập trung vào “cách dễ dàng nhất” để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, dưới cái tên “hạn chế số lượng thị thực cấp cho sinh viên quốc tế”.
Tuy nhiên, việc thu hút học sinh quốc tế là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh giáo dục đại học, và các trường đại học đang cho rằng Chính phủ đang làm cản trở làn sóng du học của các sinh viên quốc tế muốn tới Anh.

Bên cạnh đó, Alexander cũng cho biết: “ Các nhân viên Chính phủ cũng được khuyến khích cắt giảm các hồ sơ xin tị nạn nếu họ có thể. Nhưng Chính phủ đang thực hiện điều này mà không tuân theo bất cứ điều luật quốc tế nào khi từ chối những đơn tị nạn hợp pháp đến từ các khu vực đang có chiến tranh cũng như xung đột quốc tế.”
“Họ cũng tập trung cắt giảm lượng du học sinh quốc tế, mặc cho đã có những bằng chứng xác thực cho thấy việc này làm ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế. Hơn thế, sinh viên quốc tế không phải là mối quan tâm của công chúng trong vấn đề nhập cư.”

Alexander cũng chỉ trích các tác động từ chính sách nhập cư của Chính phủ Anh tới hệ thống giáo dục bậc cao: “Thật không may, các chính sách này làm nhiều người có nhận thức sai lệch rằng nước Anh “thù địch” với người nhập cư và sinh viên quốc tế.”

Trước các thông tin trên, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Hoàn toàn sai lầm khi cho rằng nhân viên của Bộ được khuyến khích không nhận các hồ sơ tị nạn. Nước Anh có một lịch sử lâu dài và đáng tự hào về việc cung cấp nơi ăn ở cho những người thực sự cần sự bảo vệ của chúng tôi. Tất cả các hồ sơ đều sẽ được xem xét riêng biệt, và khi họ đủ điều kiện, họ sẽ được tị nạn.”
“Các nhân viên Di trú của chúng tôi được đào tạo để thực hiện nghĩa vụ của mình tuân theo các điều khoản luật pháp quốc tế và chúng tôi có một quy trình nghiêm ngặt gồm ba giai đoạn để đưa ra các quyết định khi xét các đơn tị nạn.”

VietHome (Theo The Herald Scotland)