465 “trẻ tị nạn” quá tuổi và khai gian để được nhập cảnh vào Anh

Một con số đáng ngạc nhiên khi có tới 465 “trẻ tị nạn” đã khai gian để được nhập cảnh vào Anh trong thời gian vừa qua. Các số liệu chính thức cho thấy thậm chí nhiều trường hợp 29 tuổi cũng đã khai gian trước các nhân viên Di trú để được nhập cảnh vào Anh.tre ti nan khai gian tuoi de duoc nhap cu vao Anh

Số liệu trên được đăng tải trên tờ The Mail vào Chủ nhật vừa qua, cho biết có hơn 50 chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra độ tuổi của 2,028 “trẻ tị nạn”, và phát hiện ra gần một phần tư trong số này đã trên 18 tuổi.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian 2014-15, tại Hội đồng thành phố Hampshire đã phát hiện ra một trường hợp được thẩm định 29 tuổi nhưng khai chỉ mới 17 tuổi trước đó. Hội đồng thành phố Portsmouth cũng phát hiện một trường hợp 26 tuổi nhưng lại khai chỉ mới 17 tuổi trước các nhân viên Di trú.

Trong giai đoạn 2013-14, tại Manchester, một người phụ nữ tị nạn khai mình 17 tuổi, nhưng đã bị phát hiện độ tuổi chính xác là 26 tuổi sau đó, trong khi đó, tại Newcastle, một người đàn ông 26 tuổi cũng đã khai gian rằng anh mới 17 tuổi.

Ông David Davis, người đã kêu gọi cần giám định X-ray nha khoa để kiểm tra chính xác độ tuổi tất cả các trường hợp trẻ vị thành niên xin tị nạn cho biết: “Sự thật đã chứng minh những gì tôi nói là cần thiết, và tôi sẽ không đưa ra lời xin lỗi vì những phát biểu của mình.”

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, số lượng người chỉ xin tị nạn duy nhất tại Anh đã tăng mạnh trong vòng bốn năm qua, từ 1,125 người vào năm 2012 lên tới 3,253 người vào năm 2016.

Kể từ tháng Mười 2016, đã có hơn 750 trường hợp trẻ chỉ xin tị nạn tại  Anh đã đươc chuyển tới từ Pháp, tất cả số trẻ này đều đã được kiểm tra độ tuổi trước khi chuyển tới Anh.

VietHome (Theo EXPRESS)