Khách Việt rát tai khi trải nghiệm quán ăn Khi Thu cùng nhóm bạn vừa bước vào quán đã bắt gặp luôn ánh mắt rất "phán xét" của các nhân viên. Vì biết đây là quán ăn để khách trải nghiệm sự thô lỗ nên nhóm khách thấy thú vị và hào hứng. "Ăn gì mà bẩn thỉu quá vậy?" "Ở đây có đứa ăn chay này.

Người Việt kể chuyện 'sống chung với núi lửa' tại IcelandSau 8 năm sinh sống tại Iceland, chị Nguyễn Phúc không còn hoảng sợ như lần đầu tiên cảm nhận rung chấn khi núi lửa phun trào. Ngày 14/1, hai vụ phun trào núi lửa diễn ra tại bán đảo Reykjanes ở Iceland khiến dung nham tràn vào thị trấn Grindavik

Lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 đạt kỷ lụcTheo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 ở mức 14 tỷ USD. Trong khi Ngân hàng Nhà nước ước tính, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 sẽ tăng từ 25-30% so với năm 2022. Một số công ty chuyển tiền kiều hối cho

Nữ doanh nhân Việt kiều không biết mình bị VN truy nã 30 nămBà Trần Xuân Hoa khai khi rời khỏi Việt Nam, bà không biết mình đang bị truy nã. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã có hành vi chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng của hơn 20 đơn vị, tổ chức và 11 cá nhân. Ngày 17/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và

Minh Tuyết: Khóc suốt 3 năm trời khi mới qua Mỹ vì cô đơn tột độTrong 3 năm đầu qua Mỹ, Minh Tuyết khóc nhiều vô cùng vì thất tình. Cô chỉ sống một mình, không có bất cứ ai bên cạnh. Sang Mỹ vì thất tình, khóc vì cô đơn suốt 3 năm trời Minh Tuyết được biết là một ca sĩ nổi tiếng ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại,

Chàng trai sống nửa đời xấu hổ vì bố đặt tên là Nguyễn Nhớ EmNguyễn Nhớ Em, 30 tuổi, giám đốc một công ty kiến trúc ở quận 10 cho biết nhiều lần gặp rắc rối vì cái tên lạ, thậm chí "đi đường có ai gọi không dám thưa". Cách đây một tuần, khi Nhớ Em xuất hiện trong đoạn video chương trình về giới tính thứ ba và

Các bài khác...