Khách sạn giữa trung tâm Muchen biến thành nhà thổ ngầm với 5 phụ nữ Việt tham gia bán d.âm. Khách chỉ cần bấm chuông là được "mời vào".
Gái mại dâm hoạt động trong một số phòng của khách sạn gần Bảo tàng Đức. Theo thông tin từ ban quản lý, địa điểm này nằm ngay giữa khu đèn đỏ của Munich.
Thảm đỏ, tường màu nâu nhạt, hành lang dài: Tầng năm của khách sạn Derag Living trông giống như bất kỳ hành lang khách sạn nào khác. Nhưng mọi thứ trở nên thực sự thú vị khi bạn nhấn một số chuông cửa.

Chào mừng đến với khu đèn đỏ: Một gái mại d.âm mở cửa tại khách sạn Living. © Gautier
Tại phòng số 8, ở cuối hành lang, một người phụ nữ mặc áo corset ren đỏ, trang điểm kỹ càng, mở cửa. Cô ấy đến từ châu Á. Cô ấy gật đầu ngắn gọn, mỉm cười và mời bạn vào bằng một cử chỉ thoải mái. Bên kia hành lang, trong phòng số 7, một phụ nữ trẻ mở cửa. Cô ấy cũng lùi lại một bước và mời bạn vào. Trong phòng số 46, người phụ nữ thứ 3 đang nói chuyện điện thoại rất to bằng một ngôn ngữ châu Á. Sau khi chuông cửa reo, cô ấy mở cửa và nhường chỗ cho bạn vào.
Khách sạn 327 phòng này thuộc sở hữu của Derag Livinghotels AG + Co. KG có trụ sở tại Munich (18 khách sạn) và cũng cung cấp các căn hộ cho những kỳ nghỉ dài ngày.

Khách sạn Das Living Hotel trên đường Rablstraße. Ảnh: Gautier

Một phụ nữ Việt ra chào khách
Những người phụ nữ này làm việc trong những không gian như vậy. Khi được hỏi có nói tiếng Đức không, họ lắc đầu. Tiếng Anh? Chỉ một chút thôi. Họ đến từ đâu? Việt Nam.
Không rõ liệu họ đến đây tự nguyện hay bị ép buộc làm gái mại d.âm. Những người phụ nữ này mồi chài dịch vụ của họ trực tuyến. Địa điểm gặp gỡ được nêu rõ là số 10 đường Rablstraße, ngay giữa khu vực cấm của Munich . Việc chào mời và cung cấp dịch vụ tình d.ục có trả phí bị cấm ở đây.

Thảm đỏ, 47 phòng, tầng năm. Đây là nơi các cô gái mại d.âm hoạt động. Ảnh: Gautier
Khách sạn (thuộc Derag Livinghotels) đang xử lý vấn đề một cách minh bạch. Giám đốc điều hành Lars Dünker cho biết: "Thứ Ba tuần trước, chúng tôi lần đầu tiên nhận được thông tin nghi ngờ từ một vị khách. Đó là 5 phụ nữ đến từ Việt Nam, những người sau đó đã rời khỏi cơ sở của chúng tôi."
Theo ông Dünker, những người phụ nữ này đã ở khách sạn từ cuối tháng Hai, và những người cuối cùng trả phòng vào ngày 30 tháng Ba. Ông Dünker cho biết: "Tại quầy lễ tân không thể biết rõ ai đang nhận phòng và vì lý do gì." Ông nói thêm rằng họ không được phép hỏi về điều này do các quy định về bảo vệ dữ liệu.
Theo quy định trong khu vực này, việc môi giới và thực hiện dịch vụ có trả tiền đều bị cấm hoàn toàn.
Viethome (nguồn: tz.de)
