Nữ Việt kiều Anh tố cáo ‘người tình cư sĩ’ lừa đảo tình, tiền

Công An Xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa, đã tiếp nhận và đang xác minh đơn tố cáo cư sĩ Thích Minh Đạt xung quanh vụ lừa đảo tình, tiền của nữ Phật tử.

Hôm 11 Tháng Ba, nói với báo Dân Trí, đại diện Công An Xã Mỹ Sơn cho biết đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Thoa (Tym), 39 tuổi, Việt kiều Anh, tố cáo ông Trần Minh Thành, còn được biết đến với tên Thích Minh Đạt hay Thích Nhuận Đạt,  48 tuổi, quê Ninh Thuận, về tội “chiếm đoạt tài sản.”

nu viet kieui anh 1
Nông trại Hồ Vàng ở xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa, nơi đang xảy ra tranh chấp. (Hình: Hữu Long/Dân Trí)

“Hôm qua, bà Thoa đã gửi đơn đến công an xã. Đơn vị đã tiếp nhận và cử cán bộ xác minh theo quy định của pháp luật,” vị đại diện Công An Xã Mỹ Sơn nói.

Vị này cho biết thêm, cả bà Mỹ Thoa và ông Trần Minh Thành đều không có hộ khẩu cũng như không làm việc tại địa phương. Tuy nhiên, hai người này có quen biết một số người dân tại đây và những người này đã giới thiệu để họ mua đất. Thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà Thoa mua đất rồi xây dựng các khu tịnh thất trong khuôn viên nông trại Hồ Vàng ở xã là “chưa chính xác.”

Về phần mình, viết trên trang Facebook cá nhân, bà Thoa bày tỏ: “Mình đã im lặng suốt một thời gian dài. Nhưng hôm nay mình buộc phải lên tiếng, vì nếu mình tiếp tục im lặng thì có thể sẽ còn nhiều Phật tử khác tiếp tục đặt niềm tin sai chỗ giống như gia đình mình đã từng.

“Suốt bốn năm qua, mình luôn xem thầy Thích Nhuận Đạt là sư phụ – một người thầy tâm linh, một vị Thánh Tăng mà mình tuyệt đối tin tưởng…

“Đến những tháng cuối năm 2025, thầy bắt đầu dẫn dắt mình vào một câu chuyện về ‘tình yêu định mệnh’ giữa một đạo sư và một công chúa, đã trải qua hơn 40 kiếp cùng phát nguyện tái sinh để trồng rừng, cứu độ chúng sinh. Vì niềm tin tuyệt đối dành cho thầy, mình đã tin vào điều đó.

“Vì niềm tin, mình đã chuyển khoản cúng dường rất nhiều tiền cho cô Chơn Giải (Hồ Thị Minh) và em ruột của cô là ông Hồ Văn Vàng (có sao kê ngân hàng), thậm chí mua đất để ông Nhuận Đạt đứng tên và di chúc hết toàn bộ tài sản cho ông ta…

“Sau đó, thầy Nhuận Đạt xin xả giới và chúng tôi công khai mối quan hệ tình cảm vào khoảng Tháng Mười Một, 2025.

“Nhưng điều khiến mình sụp đổ hoàn toàn là sau khi mọi chuyện được công khai, mình cùng các huynh đệ mới phát hiện ông Nhuận Đạt đã có những mối quan hệ như vợ chồng với hai sư cô Chơn Giải và Chơn Lý từ trước. Lúc đó, mình và các huynh đệ mới nhận ra niềm tin tôn giáo đã bị dẫn dắt và lợi dụng.

“Hiện tại, mình và gia đình cùng nhiều Phật tử đã chính thức nộp đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Nhuận Đạt, cô Chơn Giải, ông Hồ Văn Vàng tại nông trại Hồ Vàng ở xã Mỹ Sơn, cùng những người liên quan đến cơ quan hữu trách để điều tra và xử lý theo pháp luật…”

nu viet kieui anh 1
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thoa (Tym) và ông Thích Nhuận Đạt lúc quen nhau. (Hình: NTMT/VietNamNet)

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến một người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên Tym.

Các nội dung đăng tải cho rằng, hai người có tranh chấp về tài chính cũng như một số vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận.

Cụ thể, sau một thời gian ngắn học thiền, ông Thành khuyên bà Thoa mua đất trồng rừng với ý nghĩa “tạo không gian sống cho muôn loài hữu hình và vô hình, tích lũy phước báu.”

Tin tưởng, bà Thoa bán hai căn nhà tại Đà Lạt, mua đất để ông Thành đứng tên và còn chuyển 6 tỷ đồng ($228,540) để nhóm người của ông này xây thiền viện và để rồi sau đó bà Thoa phát hiện mình bị lừa cả tình lẫn tiền.

Sau các thông tin ồn ào trên mạng xã hội, để xoa dịu dư luận Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo CSVN đã cho kiểm tra và loan báo trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, ông Thích Nhuận Đạt từng tu học tại tỉnh Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa.

Đến Tháng Mười Hai, 2025, ông này hoàn tục và sau đó đã làm thủ tục kết hôn.

“Chúng tôi cũng mới đọc được thông tin trên mạng. Nghe nói ông Thích Nhuận Đạt hiện đang ở Ấn Độ và cũng không rõ ông từng tu ở chùa nào,” Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn, phó chánh Văn Phòng 2 Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo CSVN, cho biết. 

Theo Người-Việt