Có bao nhiêu người Việt sống ở hải ngoại, nước Anh là bao nhiêu?

Trung bình trong 26 năm qua, số lượng người Việt di cư sang các nước phát triển có tới 100 nghìn người mỗi năm. Vậy đến nay số lượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bao nhiêu? Người Việt ở nước nào nhiều nhất? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết cho bạn, hãy cùng theo dõi nhé!

1. Số lượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài hiện nay 

Những người Việt Nam định cư ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam được gọi là Việt Kiều (người Việt hải ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài). Những người này có thể mang quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước sở tại. Ngoài ra họ cũng có thể đồng thời mang 2 quốc tịch Việt Nam và quốc gia họ đang sinh sống. 

Trước đây năm 2003 có 2,7 triệu người Việt định cư ở nước ngoài, hiện con số ngày càng tăng cao theo các năm. Đến năm 2020, Báo Nhân Dân thống kê có tới 5,3 triệu người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. 

Trong đó, 98% cộng đồng người Việt tập trung ở các nước thuộc Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và châu Đại Dương. 

nguoi viet o uc nhieu hey e
Một khu chợ của người Việt tại nước Úc

2. Bảng số liệu thống kê người Việt Nam ở nước ngoài

1111111

1111111

1111111

1111111

1111111

3. Người Việt Nam định cư ở nước nào nhiều nhất?

3.1 Cộng đồng người Việt lớn nhất ở Mỹ

Người Mỹ gốc Việt hiện nay đang sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ ước tính hơn 2,2 triệu người. Chiếm tới một nửa số lượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo thống kê của Cục Điều Tra Dân số Hoa Kỳ (MPI), cộng đồng người Việt tập trung nhiều nhất ở 2 tiểu bang California (39%), Texas (13%), Washington (4%) và Florida (4%).  

  • California: Số liệu thống kê của MPI năm 2020 cho thấy, mật độ dân số Việt Nam tại tiểu California là 677.507 người, chiếm tới 39% trong tổng số người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt phân bổ nhiều ở các quận, thành phố Los Angeles, Cam và Santa Clara thuộc khu vực vịnh San Francisco. 
  • Texas: Số lượng người Việt sinh sống tại khu vực Texas theo thống kê 2020 là 278.124 người, chiếm 13% tổng số người Việt trên toàn nước Mỹ.
  • Washington: Cộng đồng người Việt Nam định cư tại tiêu bảng Washington năm 2020 khoảng 75.491 người (chiếm 4%). Đa phần dân số Việt Nam tập trung ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington. 
  • Florida: Đây là tiểu bang có số lượng người Việt Nam sinh sống khá nhiều tại Mỹ với mật độ dân số là 83.136 người, chiếm 4% dân số người Việt ở Mỹ. 

3.2 Hàng trăm nghìn người Việt Nam định cư ở Úc

Người Việt ở Úc cũng là một trong những cộng đồng người Việt Hải ngoại đông đảo nhất với khoảng 268.170 người. Họ phân bổ khắp các bang và vùng lãnh thổ, nhưng tập trung nhiều nhất ở bang New South Wales (NSW) với hơn 58.000 người. Riêng thị xã Fairfield thuộc NSW có 14% dân số là người Việt Nam. 

Với số lượng người Việt Nam định cư ở Úc nhiều như vậy thì đây chính là cộng đồng nhập cư đông đảo thứ 6 ở Úc. 

3.3 Định cư tại Canada

Tính đến năm 2021, số lượng người Việt Nam ở Canada có khoảng 250.000 người. Họ đang sinh sống, làm việc và học tập chủ yếu ở 5 tỉnh bang của Canada bao gồm: Ontario, Quebec, British Columbia và Alberta.  

  • Ontario (Hơn 107.000 người): Tại bang Ontario có cộng đồng người Việt Nam lớn nhất ở Canada, đặc biệt là thành phố Toronto thuộc Ontario. Thêm nữa là các tỉnh lân cận cũng có số lượng người Việt hải ngoại đáng kể như Brampton và Mississauga. 
  • Quebec (Hơn 43.000 người): Ở bang Quebec, người Việt Nam sinh sống tập trung ở thành phố Montreal. Ở các khu vực như Cote-des-Neiges và Saint-Laurent cũng có nhiều cửa hàng, nhà hàng Việt Nam. 
  • British Columbia (Hơn 41.000 người): Tiếp đến là thành phố Vancouver thuộc bang British Columbia, số lượng người Việt Nam định cư ở đây tương đối nhiều. 
  • Alberta (Hơn 36.000 người): Calgary và Edmonton là 2 thành phố thuộc Alberta có lượng người Việt Nam định cư tăng đáng kể trong những năm gần đây. 

Như vậy, hầu hết người Việt Nam định cư ở các nước phát triển trên thế giới. Trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ (hơn 2,2 triệu người), Canada (hơn 250 nghìn người), Úc (hơn 268 nghìn người),... Ngoài ra, tại các nước Châu Âu và một số nước Châu Á như Campuchia, Nhật Bản, Đài Loan,... cũng có số lượng người Việt nhiều đáng kể. 

Theo Nhandan