Bắt người Việt cầm đầu băng nhóm tổ chức 80 vụ nhận cha con giả mạo

Sáng ngày 14.09.2021, cảnh sát Đức đã đột kích nhiều căn hộ và cửa hàng tại Berlin, bắt giữ người cầm đầu băng nhóm tổ chức khoảng 80 vụ nhận cha con giả mạo để giúp cho nhiều người phụ nữ Việt Nam được quyền cư trú gian dối tại Đức.

Cuộc đột kích bắt đầu từ 6 giờ sáng với sự tham gia của Cảnh sát liên bang và Cảnh sát Berlin, cùng các công tố viên và nhân viên Sở Tài chính. Họ đã lục soát 10 căn hộ và 3 cửa hàng (trong đó có Trung tâm thương mại Đồng Xuân) ở các quận Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Steglitz-Zehlendorf và Friedrichshain-Kreuzberg. 120 cảnh sát đã tham gia cuộc đột kích này.

Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, điện thoại di động, thẻ nhớ và máy tính, khoảng 8.000 Euro tiền mặt và một chiếc xe ô tô đắt tiền. Một người đàn ông Đức gốc Việt 65 tuổi, được cho là cầm đầu băng nhóm đã bị bắt tại quận Hohenschönhausen. Trước đó đã có sẵn một lệnh bắt giữ dành riêng cho ông ta.

Ngoài ra còn có 8 thành viên băng nhóm, gồm cả người Việt và người Đức, từ 34 đến 64 tuổi cùng 3 người ủng hộ đang bị điều tra. Riêng người cầm đầu băng nhóm còn bị điều tra thêm về tội trốn thuế. Các nhà điều tra cũng đang để mắt đến một số văn phòng công chứng ở Berlin đã công chứng những văn bản thừa nhận quan hệ cha con.

Cảnh sát liên bang cho biết, có khoảng 80 vụ công nhận quan hệ cha con đã được chứng minh là giả mạo. Qua các tài liệu vừa mới bị thu giữ có thể sẽ còn phát hiện thêm nhiều vụ nữa.

Mô hình lừa đảo phổ biến là người đàn ông Đức thừa nhận làm cha của một hoặc thậm chí nhiều đứa con chưa chào đời của người phụ nữ Việt Nam đang mang thai. Những đứa trẻ này khi sinh ra sẽ mang quốc tịch Đức, giúp cho người mẹ nhận được giấy phép cư trú một cách gian dối.

Những người đàn ông này thường không có việc làm hay thu nhập ổn định. Họ là khách thường xuyên của các “quán nhậu” nên không thể đòi tiền cấp dưỡng. Qua mỗi vụ thừa nhận quan hệ cha con giả mạo họ được trả một số tiền mặt ít ỏi, thường chỉ khoảng vài nghìn Euro.

Đó là một công việc kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho những kẻ đưa người lậu. Những người phụ nữ và cả gia đình của họ ở Việt Nam thường lâm vào cảnh nợ nần để những người phụ nữ này được đưa đến Đức. Tại đây, họ phải làm lụng để trả nốt các khoản nợ của mình, ví dụ như làm chui trong các tiệm nail.

Mạng lưới đưa người lậu này đã bị điều tra từ năm 2019, được cho là đã tổ chức các cuộc hôn nhân giả hoặc những vụ thừa nhận quan hệ cha con giả mạo với số tiền từ 10,000 đến 20,000 euro, để họ có thể đến Đức và ở lại đây.

Băng đảng này được cho là đã đạt được doanh thu ít nhất 1.57 triệu Euro và lợi nhuận khoảng 700,000 Euro.

Ngoài ra, băng đảng này còn kiếm tiền bằng cách làm trung gian môi giới các vụ đăng ký kết hôn ở Đan Mạch của người Việt Nam với người Đức. Với giấy đăng ký kết hôn này, người Việt Nam sẽ được quyền ở lại Đức.

nhan cha con gia mao
Ảnh: Một người đàn ông Đức gốc Việt 65 tuổi, được cho là cầm đầu băng nhóm đã bị bắt tại quận Hohenschönhausen (Nguồn ảnh / Bild: bz-berlin.de).

Berlin là "tâm điểm" của nạn buôn người Việt Nam

Vào hồi Tháng Ba, cảnh sát liên bang đã điều tra ra một băng nhóm buôn người của những người Đức gốc Việt khác do một phụ nữ cầm đầu. Trong đó, những người phụ nữ Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp bị ép làm gái mại dâm trong các nhà thổ bất hợp pháp để trả tiền công cho bọn đưa người lậu. Trong vụ việc này cũng có những cuộc hôn nhân giả và những quan hệ cha con giả mạo.

Cục cảnh sát hình sự liên bang đã nhận định Berlin là nơi trung chuyển của mạng lưới buôn người Việt Nam ở Tây Âu. Và trung tâm xử lý các hoạt động kinh doanh của mạng lưới này nằm trong Trung tâm thương mại Đồng Xuân của người Việt ở quận Lichtenberg.

Câu hỏi mà nhiều bà con người Việt đang quan tâm là số phận của 80 người mẹ Việt Nam ăn theo con nay bị phát hiện có "bố giả" sẽ ra sao?

Lương Đình Cường - NguoiViet.de theo báo chí Đức

Nguồn:

https://www.tagesspiegel.de/.../ein.../27610328.html

https://www.bz-berlin.de/.../festnahme-nach-razzia-gegen...